Kiểm soát, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy

Nhằm giảm bớt tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn liên quan đến ma túy, TP Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, chuyển hóa địa bàn. Tuy nhiên, để thực hiện có kết quả việc này rất cần sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả cộng đồng...

Người cai nghiện ma túy tự nguyện học nghề tại Trung tâm cai nghiện ma túy Thanh Ða.  Ảnh: HỒNG NHUNG
Người cai nghiện ma túy tự nguyện học nghề tại Trung tâm cai nghiện ma túy Thanh Ða.  Ảnh: HỒNG NHUNG

Ðể đạt được mục tiêu 30% số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; trên địa bàn thành phố không còn xã, phường trọng điểm về ma túy; kiềm chế, kéo giảm 15% số người nghiện; giảm 10% số người tái nghiện vào năm 2015... TP Hồ Chí Minh đang triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ về cai nghiện ma túy; quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện; điều tra bóc gỡ các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy... Riêng lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử các loại án liên quan đến ma túy, theo Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Dương Ngọc Hải, trong bốn tháng đầu năm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp đã khởi tố 436 vụ với 563 bị can để đưa ra truy tố, xét xử. Trong số này, có những vụ đã thu giữ được số lượng ma túy rất lớn, lên tới hơn 1,37 kg hê-rô-in và hơn 2,49 kg ma túy tổng hợp. Từ năm 2012 đến tháng 4 năm nay, Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã phát hiện và phối hợp bắt giữ 28 vụ vận chuyển ma túy, thu giữ hơn 84 kg ma túy các loại và 2.065 viên ma túy tổng hợp.

Về quản lý người nghiện, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy TP Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 138), trong năm năm gần đây, các cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý người sau cai nghiện của thành phố đã tổ chức cai nghiện cho 20.460 người; tổ chức quản lý giáo dục và dạy nghề cho 9.748 người sau cai nghiện. Hiện tại, tổng số học viên, người cai nghiện đang được quản lý tại các trường, trung tâm vẫn còn tới 9.278 người. Trong số 5.733 người sau cai nghiện trở về địa phương quản lý đang cư trú ở thành phố, hiện các địa phương cũng chỉ còn quản lý được 2.951 người, số còn lại đã tái nghiện phải đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; do vi phạm hình sự bị xử lý hoặc phát bệnh phải đưa vào cơ sở chữa bệnh...

Vì vậy, việc hỗ trợ dạy nghề, cho vay vốn và quản lý để người sau cai nghiện tái hòa nhập thành công với cộng đồng vẫn là vấn đề lớn của TP Hồ Chí Minh. Ðể hỗ trợ, quản lý người sau cai nghiện tại cộng đồng, thành phố đã thành lập và duy trì hoạt động 322 tổ cán sự xã hội tình nguyện; thu hút 1.625 thành viên tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện tại địa phương để phòng, chống tái nghiện, ổn định cuộc sống.

Ðể chống tái sử dụng hê-rô-in và các chất dạng thuốc phiện cho người cai nghiện, những năm qua, TP Hồ Chí Minh cũng đã lập sáu cơ sở điều trị nghiện bằng thuốc Methadone tại các quận, huyện trọng điểm và đã thu hút được 3.122 người đăng ký tham gia. Theo Phó Giám đốc thường trực Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lê Ngọc Sang, ngoài số người đang cai nghiện tại 16 cơ sở của thành phố, gần đây, thành phố cũng thí điểm cho phép 43 trường hợp tự cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Bước đầu đã giúp được người nghiện và gia đình tự nhận thức được vai trò của bản thân. Từ sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng, đã có 2.291 người sau cai nghiện ma túy đã có việc làm và hàng trăm người sau cai được hỗ trợ vay vốn tạo việc làm.

Lâu nay, quận 8 được coi là điểm nóng về số lượng vận chuyển và đối tượng nghiện ma túy. Cơ quan chức năng của thành phố và lãnh đạo quận 8 đã xác định rõ từng bước ngăn chặn, xử lý dứt điểm nhiều địa điểm khác nhau. Chủ tịch UBND quận 8 Nguyễn Thành Chung cho biết: Những năm gần đây, công an quận đã phối hợp với các lực lượng khác bắt giữ tới 563 vụ với 718 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn ba phường. Cùng với đó, 5.532 đối tượng từ nơi khác đến địa bàn tìm mua ma túy về sử dụng đã bị bắt giữ, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện hoặc trả về nơi cư ngụ để địa phương quản lý, giáo dục. Chính quyền quận 8 cũng đã tiến hành lập hơn 1.000 hồ sơ quản lý người nghiện; đưa 763 người nghiện vào cơ sở chữa bệnh và tiếp nhận 650 người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Quận 8 cũng phối hợp với Cụm công nghiệp - dân cư Nhị Xuân để người sau cai nghiện được tham gia sàn giao dịch việc làm và bố trí cho 85% số người có việc làm ổn định.

Ông Nguyễn Thành Chung cho rằng, từ việc quyết liệt đẩy lùi tệ nạn ma túy, chuyển hóa địa bàn, các địa bàn trọng điểm về ma túy tại quận 8 đã giảm từ 50 đến 80% số tội phạm về ma túy. Ðây chính là cơ sở để chuyển hóa thành công ba địa bàn phức tạp về ma túy và là mô hình tốt để nhân rộng thực hiện tại các địa bàn phức tạp về ma túy khác ở thành phố...