Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động mỹ thuật

Nhiều năm qua, Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh luôn là một trong những hội văn học nghệ thuật hoạt động sôi nổi nhất. Từ những hoạt động thiết thực, Hội Mỹ thuật thành phố đã góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng tác phẩm của các hội viên…

Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh thường xuyên mở các triển lãm quảng bá tác phẩm cho hội viên.
Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh thường xuyên mở các triển lãm quảng bá tác phẩm cho hội viên.

Một trong những hoạt động tiêu biểu trong tháng 5 của Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh là triển lãm màu nước quốc tế tại trụ sở của Hội. Ðây là buổi báo cáo kết quả của Câu lạc bộ (CLB) Màu nước Sài Gòn, một trong 12 CLB của Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh sau chuyến đi sáng tác tại tỉnh Hà Giang.

Hơn 74 tác phẩm của 55 tác giả, trong đó có 30 bức tranh của 15 tác giả tham gia trại sáng tác và nhiều tranh của họa sĩ nước ngoài đã mang đến cho khán giả một cái nhìn đầy ấn tượng về con người và thiên nhiên của tỉnh miền núi Hà Giang. Với chất liệu màu nước, những khung cảnh miền núi phía bắc như đèo Mã Pí Lèng, cao nguyên đá Ðồng Văn… hiện lên đầy màu sắc, pha lẫn nét lãng mạn của sương khói vùng cao. Người xem có thể tìm thấy trong những bức tranh hình ảnh các cô gái người dân tộc thiểu số đi chợ sớm trong váy hoa rực rỡ, hay hình ảnh người đàn bà dân tộc Mông mang những sợi đay về nhà khi bóng chiều đổ xuống. Một Hà Giang vừa thanh bình, vừa tươi đẹp hiện lên tạo nhiều cảm xúc cho người xem.

Họa sĩ Siu Quý, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết, CLB Màu nước Sài Gòn là CLB mới nhất của Hội Mỹ thuật thành phố. Sự ra đời của CLB này sẽ tạo điều kiện cho các họa sĩ yêu tranh màu nước có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sáng tác. "So với khu vực, tranh màu nước ở nước ta vẫn chưa tạo nhiều dấu ấn. Cho nên sự ra đời của CLB Màu nước sẽ là cơ hội để những họa sĩ thành phố từng bước nâng cao chất lượng tác phẩm, đi tìm phong cách riêng cho mình", họa sĩ Siu Quý chia sẻ.

Triển lãm sáng tác của các hội viên là hoạt động thường xuyên của Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Từ những cuộc triển lãm này, lãnh đạo hội đánh giá được chất lượng tác phẩm hội viên sau các đợt trại sáng tác, qua đó có được cái nhìn chung về lực lượng sáng tác mỹ thuật của thành phố.

Họa sĩ Huỳnh Văn Mười, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết, hằng năm, hội luôn tổ chức nhiều hoạt động triển lãm dành cho các đối tượng của hội như: Triển lãm của các CLB, triển lãm dành cho họa sĩ trẻ, triển lãm dành cho đảng viên chi bộ Hội Mỹ thuật… Những cuộc triển lãm này thường gắn với các chủ đề, định hướng chung của TP Hồ Chí Minh. Ðiển hình như trong năm 2017, hội tổ chức nhiều trại sáng tác, triển lãm nhân kỷ niệm các ngày truyền thống như: kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, 60 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam, Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh 30 năm đổi mới,… Trong đó, cuộc triển lãm kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của năm nhóm họa sĩ trẻ bằng hình thức sắp đặt đã để lại ấn tượng sâu đậm trong giới chuyên môn và khán giả. Những họa sĩ trẻ đã thể hiện tình cảm của mình với chủ đề cách mạng bằng ngôn ngữ riêng, hiện đại, góp phần làm phong phú hơn cho tác phẩm ở nội dung này…

Trong quá trình hoạt động, Hội Mỹ thuật thành phố luôn đồng hành với sự phát triển của TP Hồ Chí Minh bằng những sáng tác thể hiện sự đổi mới của thành phố. Ðặc biệt, hằng năm, hội luôn chú tâm đến những tác phẩm mang chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua từng năm, số lượng tác giả, tác phẩm sáng tác về chủ đề này ngày càng nhiều hơn, trong đó có sự tham gia ngày càng đông đảo của các họa sĩ trẻ. Tuy chưa có những tác phẩm thật sự xuất sắc, nhưng những tác phẩm mỹ thuật về chủ đề này đã thể hiện rõ sự đổi thay của thành phố, thể hiện suy nghĩ, tình cảm dành cho Bác của các họa sĩ thành phố…

Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đang thực hiện một tác phẩm lớn để dành tặng các chiến sĩ Trường Sa. Ðây thật sự là một tác phẩm có giá trị, một món quà ý nghĩa mà đội ngũ sáng tác mỹ thuật thành phố dành tặng cho những người đang ngày đêm canh giữ biển, đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. "Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, tạo nhiều sân chơi để thu hút họa sĩ gắn với hội nhiều hơn; phát huy hơn nữa tính chiến đấu của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa như Bác Hồ đã dạy", họa sĩ Huỳnh Văn Mười khẳng định...