Khơi dậy tình yêu đọc sách

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 đang diễn ra sôi nổi tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại TP Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động liên quan đến sách đã được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, góp phần khơi dậy, lan tỏa tình yêu sách đến đông đảo bạn đọc…

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại TP Thủ Đức.
Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại TP Thủ Đức.

Tọa đàm với chủ đề “Văn hóa đọc trong xu thế chuyển đổi số (CĐS)” do Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT) tổ chức tại Đường sách TP Hồ Chí Minh đã mở đầu cho chuỗi hoạt động hấp dẫn của Ngày Sách Việt Nam năm nay ở thành phố.  

Thống kê cho thấy, tại các nước Đông - Nam Á, số người dùng nền tảng số nói chung đã chạm mốc 310 triệu người vào cuối năm 2020 thay vì đến năm 2025 như dự đoán trước đó. Tốc độ tăng trưởng vượt bậc này cho thấy nhu cầu tất yếu của việc số hóa trong các lĩnh vực chính là bước đệm phải có để phục hồi kinh doanh và tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự kết hợp các công nghệ giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học đã và đang mở ra những cơ hội lẫn thách thức cho rất nhiều ngành nghề, ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có xuất bản. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 càng thúc đẩy CĐS trở nên cấp bách cho sự tồn tại, phát triển của lĩnh vực xuất bản.

Theo Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên, với nhiều nước phát triển, CĐS trong xuất bản đã được tiến hành khá lâu thông qua các hình thức đa dạng. Chẳng hạn, người dùng sau khi trả phí sẽ sử dụng nền tảng số như một thư viện cá nhân, mỗi cuốn sách họ sở hữu có một mã kích hoạt để sử dụng được cả ba phần đọc, nghe, hoặc đặt mua sách in. Ngoài tính năng cơ bản, sách số còn được kiến tạo những tương tác gần với thực tế, chứa đựng nhiều tiện ích sinh động… Khi internet đã trở nên quá phổ biến, việc tiếp cận sách điện tử ngày càng dễ dàng hơn. Tổng doanh thu của tốp 6 thị trường xuất bản điện tử lớn nhất thế giới (Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức) lên đến hơn 10,5 tỷ USD/năm. Bên cạnh đó, như nhiều lĩnh vực khác, lĩnh vực xuất bản vừa chịu ảnh hưởng đồng thời có những cú huých đổi mới và thích nghi vì đại dịch Covid-19. Ngành xuất bản, phát hành cần xác định CĐS là một mệnh lệnh hàng đầu. Đây cũng là giải pháp thúc đẩy văn hóa đọc trong thời đại hiện nay… 

Nhiều chương trình trao đổi, giao lưu, giới thiệu sách ý nghĩa cũng lần lượt diễn ra từ ngày 17 đến 22-4 tại Đường sách thành phố. Đó là: Tọa đàm giới thiệu bộ sách mới thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành; chương trình gặp gỡ, giao lưu các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của NXB Trẻ; chương trình Tủ sách hay dành cho con trong gia đình: Tại sao không?...

Tại TP Thủ Đức, lần đầu Sở TT và TT thành phố chọn Nhà thiếu nhi Thủ Đức là nơi diễn ra các hoạt động Ngày Sách Việt Nam. Phó Giám đốc Sở TT và TT Từ Lương cho biết: Tiếp nối các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam như Hội sách xuyên Việt 2021 với chủ đề “Lan tỏa tri thức”; Tuần lễ sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 do Bộ TT và TT chủ trì tổ chức tại Đường sách thành phố… cùng nhiều hoạt động khác diễn ra tại các quận, huyện, trường học tại TP Hồ Chí Minh, Sở TT và TT tổ chức tuần lễ Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 với nhiều nội dung đặc sắc. Nổi bật là giới thiệu, trưng bày, triển lãm bộ sách “Di sản Hồ Chí Minh” bao gồm các tác phẩm do Bác Hồ viết; các tác phẩm, mẩu chuyện viết về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nội dung về tư tưởng của Bác trong các lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, giáo dục… Triển lãm hình ảnh, tư liệu, các đầu sách chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong khuôn khổ tuần lễ Ngày Sách Việt Nam với chủ đề “Thanh niên Việt Nam - Một thời và mãi mãi”. Giới thiệu, triển lãm ảnh, tư liệu, đầu sách về lịch sử truyền thống Đoàn - Hội - Đội tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh… Ban tổ chức còn tổng hợp, giới thiệu, triển lãm hình ảnh, tư liệu về quá trình hình thành, xây dựng TP Thủ Đức hướng đến đô thị sáng tạo để tiếp tục giới thiệu đến nhân dân TP Hồ Chí Minh và bạn đọc quan tâm. 

Trong khuôn khổ tuần lễ Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, Ban tổ chức cũng đã trưng bày, giới thiệu 1.452 tựa sách với gần 10.000 bản sách gồm nhiều chủ đề, nội dung phong phú, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc như về văn hóa, lịch sử, chính trị; về doanh nhân, khởi nghiệp; về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và CĐS; về khoa học, trí tuệ nhân tạo… Nhiều hoạt động giao lưu với tác giả, giới thiệu sách, tọa đàm với các chuyên đề về sách và khu vui chơi phát triển kỹ năng dành cho thiếu nhi cũng được tổ chức…

Có thể khẳng định, Ngày Sách Việt Nam là sự kiện quan trọng đối với những người yêu sách; là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Từ chuỗi hoạt động trong tuần lễ Ngày Sách Việt Nam năm nay, tình yêu dành cho sách sẽ tiếp tục được khơi dậy, lan tỏa hơn nữa đến bạn đọc trên cả nước. Qua đó, góp phần phát triển, cổ vũ phong trào đọc sách trong các tầng lớp nhân dân, hình thành thói quen đọc sách của mỗi cá nhân;  tạo dựng các giá trị văn hóa từ gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể, đồng thời xây dựng nét đẹp văn hóa được cộng đồng dân cư hoan nghênh, tôn vinh…