Kết nối tốt hơn với kiều bào

Những năm qua, lượng kiều bào về nước đầu tư, tư vấn, sinh sống trên địa bàn thành phố ngày càng nhiều. Điều này chứng tỏ những hoạt động kết nối của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh cũng như những chính sách của Nhà nước, của thành phố thực hiện đối với kiều bào ngày càng tốt hơn...

Đại diện UBND thành phố trao Bằng khen cho các kiều bào tại buổi họp mặt mừng Xuân 2014
Đại diện UBND thành phố trao Bằng khen cho các kiều bào tại buổi họp mặt mừng Xuân 2014

Đa dạng kết nối

Theo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh, năm 2013, kiều hối đạt 4,8 tỷ USD; số doanh nhân là kiều bào về nước đầu tư, làm ăn cũng không ngừng tăng lên... Theo thống kê của Ủy ban, hiện nay có 218 chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài thuộc nhiều quốc gia trên thế giới hợp tác làm việc tại thành phố, trong đó có 47 giáo sư và phó giáo sư, 50 tiến sĩ, 11 thạc sĩ. Tiêu biểu, có Giáo sư Võ Văn Tới (kiều bào Mỹ), Trưởng bộ môn Kỹ thuật Y sinh, Trường đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Giáo sư, tiến sĩ Đặng Lương Mô, kiều bào Nhật Bản, mặc dù ở tuổi 75 vẫn tích cực tham gia vận động thành lập và làm Chủ tịch Hội Công nghệ Vi mạch bán dẫn TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài làm việc theo giấy phép lao động do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố cấp cho người nước ngoài và có khá đông chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm qua mạng in-tơ-nét, qua các cuộc gặp gỡ, hội thảo trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo, y tế.

Thống kê trong mười năm qua, các ngân hàng và các tổ chức tín dụng đã thu hút được hơn 33 tỷ USD. Số tiền kiều bào đầu tư kinh doanh, giúp vốn cho gia đình khoảng 50 tỷ đồng, kinh phí góp cho các chương trình xã hội, từ thiện tại 24 quận, huyện là hơn 70 tỷ đồng. Không chỉ đầu tư kinh doanh, thông qua các tổ chức xã hội, các kiều bào còn phối hợp thực hiện nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa khác như: Xây dựng 17 cầu bê-tông tại các xã nông thôn Tây Nam Bộ và miền trung, trị giá hơn ba tỷ đồng; Hội Kiều bào Pháp trao 200 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó và con em cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Hải quân 125 với tổng số tiền 310 triệu đồng; ông Trần Tứ Nghĩa (kiều bào Pháp) tặng 400 triệu đồng để xây dựng Trường mầm non An Khánh A thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp...

Tại Pháp, từ năm 1992, những người về hưu cũng đã lập Hội người về hưu và tự nguyện hợp tác phát triển an sinh (AREBCO) cũng tổ chức nhiều hoạt động từ thiện hướng về đồng bào thành phố và cả nước. Tiêu biểu như: Trao gần 200 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bến Tre...; hỗ trợ nông dân mô hình làm ăn thoát nghèo; nâng cấp, sửa chữa nhà cho các hộ dân bị nhiễm chất độc da cam đi-ô-xin tại Cần Giờ...

Có được những kết quả này cũng đồng nghĩa với niềm tin của kiều bào đối với những chính sách của thành phố ngày càng được tăng lên. Trong năm 2013, Ủy ban đã tích cực đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền đến kiều bào và thân nhân nhận thức đúng về tình hình đất nước, thành phố; tổ chức các chương trình "Xuân hội ngộ 2013", "Ngày trở về", "Hành trình tri thức Việt"; Hướng dẫn, giải đáp về các chính sách, pháp luật liên quan cho hơn 2.000 lượt kiều bào, thân nhân đến liên hệ; Họp mặt mừng xuân Quý Tỵ 2013 giữa lãnh đạo thành phố và hơn 700 kiều bào; tặng quà, khám bệnh cho 700 kiều bào và dân nghèo Cam-pu-chia; Trại hè cho thanh, thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố...

Hoàn thiện chính sách

Theo Đại tá Nguyễn Văn Anh, Trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA72), Công an TP Hồ Chí Minh, trong năm 2013, ngành đã thực hiện nhiều cải tiến trong công tác thông tin, hướng dẫn, quản lý nhập cảnh, đăng ký lưu trú... Thống kê của PA72, đã có gần 500 nghìn lượt kiều bào về nước qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, trong đó đa phần tạm trú tại thành phố, có 533 kiều bào hồi hương định cư lâu dài tại thành phố.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Hòa Phương cho biết, trong năm qua, thành phố đón tiếp hơn 2.000 lượt kiều bào, thân nhân đến liên hệ tại phòng Hành chính và Trung tâm Dịch vụ và hợp tác với người Việt Nam ở nước ngoài để trực tiếp được hướng dẫn, giải đáp về các chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh, lao động, lưu trú, nhà đất, hộ tịch; liên hệ thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu. Các ngành thuế, hải quan tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục, tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cụ thể, giảm các phiền hà cho doanh nghiệp, cá nhân kiều bào.

Thời gian tới, Ủy ban sẽ tiếp tục tham mưu với TP Hồ Chí Minh nâng cao hơn nữa chất lượng của các hoạt động, dịch vụ để những hoạt động kết nối như đã diễn ra thời gian qua được tổ chức tốt hơn. Theo đó, một trong những công việc được chú trọng hàng đầu là phải thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, đưa nhanh và nhiều hơn những thông tin của đất nước đến với kiều bào. Cùng với đó, tổ chức nhiều hơn, chuyên nghiệp hơn các đợt giao lưu văn hóa, lưu diễn văn nghệ phục vụ bà con kiều bào đang định cư ở các nước, nhất là trong các dịp lễ, Tết theo hình thức xã hội hóa...