Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quận ủy quận 11 và các cấp ủy cơ sở tại địa phương đã chủ động tạo dựng nhiều mô hình tốt, cách làm hay, góp phần nâng cao chất lượng công việc, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn…

Công chức phường 9, quận 11 hướng dẫn người dân thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình.
Công chức phường 9, quận 11 hướng dẫn người dân thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình.

Đầu năm 2018, Ban Thường vụ Quận ủy quận 11 đã tập trung chỉ đạo triển khai việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Năm dân vận chính quyền 2018”. Các đảng ủy cơ sở của quận cũng đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nội dung chuyên đề tại đơn vị mình. Phần lớn các chi bộ duy trì việc đánh giá tình hình Chỉ thị số 05-CT/TW và theo dõi, nhắc nhở, nhận xét việc thực hiện các nội dung đăng ký của đảng viên trong sinh hoạt hằng tháng; phân công sưu tầm, kể chuyện về Bác Hồ trong sinh hoạt dưới cờ hằng tuần của cơ quan, đơn vị và trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể định kỳ; cung cấp tập sách “Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến từng chi bộ để sinh hoạt. Nhiều chi bộ ở quận 11 đã tổ chức tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP Hồ Chí Minh, các hoạt động về nguồn, qua đó giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về truyền thống yêu nước, về những phẩm chất cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đảng ủy phường 6, phường 12 tổ chức hội thi thuyết trình và kể chuyện về Bác Hồ. Đảng ủy Chi cục Thuế quận 11 tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức và xây dựng tiểu phẩm về Bác Hồ. Các trường học trên địa bàn quận như Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trường THPT Nguyễn Hiền và Bệnh viện quận 11 cùng nhiều đơn vị khác đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền Chỉ thị số 05 - CT/TW phù hợp đơn vị mình, như hái hoa dân chủ, giới thiệu gương Người tốt việc tốt trên website…

Công tác tuyên truyền trong lực lượng đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân được các cấp ủy quan tâm bằng nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng, gắn với các phong trào, các cuộc vận động của đơn vị như “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”; phong trào Cựu chiến binh gương mẫu; phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ… Bí thư Đoàn phường 15 Huỳnh Đặng Thái Thanh cho biết, Ban Thường vụ Đoàn phường đã lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các hoạt động, phần việc của đoàn. Đoàn phường đã tổ chức hội thi “Tuổi trẻ sáng tạo và phát triển” để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế- xã hội của phường. Thông qua hội thi, nhiều sáng kiến của các bạn đoàn viên, thanh niên, hội viên đã được đánh giá cao về tính hiệu quả khi góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả trong thực hiện chỉnh trang đô thị, trật tự lòng lề đường, bảo vệ môi trường và những giải pháp trong việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, Quận ủy quận 11 đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và khóa XII), việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xác định nội dung đột phá, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Thông qua việc học tập hai tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận từng bước nâng cao hơn ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Từng cấp ủy, chi bộ cũng kịp thời góp ý, uốn nắn, chấn chỉnh ngay những suy nghĩ, biểu hiện chưa đúng của cán bộ, đảng viên.

Xác định việc sửa đổi lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là để tránh biểu hiện suy thoái, phục vụ người dân tốt hơn, nhiều đơn vị đã tập trung xây dựng mô hình, cách làm mới, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự hài lòng trong dân. Theo Bí thư Đảng ủy phường 9 Ngô Thị Ngọc Trâm, Đảng ủy phường thường xuyên quán triệt trong cán bộ, công chức về cách ứng xử, giao tiếp với người dân, nhất là cán bộ, công chức phụ trách bộ phận “một cửa” của phường. Từ đầu năm nay, phường đã thực hiện trả hồ sơ hộ tịch tại nhà nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Chị Vương Phương Lan, công chức phụ trách công tác tư pháp hộ tịch phường 9 cho biết, phường chủ động liên lạc với người dân để xác định thời gian trả hồ sơ và người dân rất hài lòng với cách làm mới này vì không phải mất thêm thời gian đến phường để nhận hồ sơ như trước đây…

Năm 2019, cùng với các địa phương khác ở TP Hồ Chí Minh và cả nước, Quận ủy quận 11 tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với cách làm chủ động, đề cao tính hiệu quả trong thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác Hồ trên địa bàn quận 11 sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến mới, lan tỏa rộng rãi hơn trong mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân…