Dự án chống ngập chậm tiến độ

Dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu do Công ty cổ phần Ðầu tư - Xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư được khởi công từ tháng 6-2016, kỳ vọng sẽ giải quyết được ngập cho diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay dự án đã dừng thi công do thiếu vốn và thiếu mặt bằng…

Hiện trạng giai đoạn I Dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.
Hiện trạng giai đoạn I Dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.

Tại công trường cống ngăn triều Tân Thuận (giữa quận 4 với quận 7), không có công nhân nào làm việc, nhiều máy móc nằm trơ trọi. Nhìn từ cầu Tân Thuận xuống, công trình đã lộ lên khỏi mặt nước, nhiều thanh sắt hoen gỉ. Một số người dân ở đây cho biết, việc thi công dự án chậm dần từ nhiều tháng trước rồi dừng hẳn.

Cùng chung cảnh ngộ, cống ngăn triều Bến Nghé (giữa quận 1 với quận 4) cũng vắng bóng công nhân trên công trường. Một người dân sống gần công trường cống ngăn triều Phú Ðịnh (quận 8) cho biết, bao năm nay, cứ hễ mưa là nhiều nơi ở quận 8 bị ngập. Từ khi dự án chống ngập này xây dựng người dân tràn đầy hy vọng sẽ thoát được cảnh ngập lụt, nhưng hiện nay dự án đã ngưng thi công, không biết đến khi nào mới khởi động lại. Quan sát tại công trường cho thấy, nhà thầu đã thi công âu thuyền, đổ bê-tông buồng bơm, sản xuất và đóng cọc kè mạng cống, thi công dầm mũ và cọc nhồi.

Tại cống Cây Khô (huyện Nhà Bè), nhà thầu cũng thi công thân âu thuyền tới cao trình dương 3,5 m, đang thi công tháp nâng, hạ cửa trụ T2 và trụ T1, hoàn thiện thi công kè bờ Rạch Tôm và đang đóng cọc thi công kè hạ bờ Bình Chánh. Tại công trường cống Phú Xuân (huyện Nhà Bè) nhà thầu đã lắp thang tháp van T1, T2 và T3, thi công xà mũ và tường chắn sóng kè mạng cống bờ quận 7 và huyện Nhà Bè, thi công kè gia cố thượng, hạ lưu…

Ðại diện chủ đầu tư cho hay, hiện toàn dự án đã đạt khoảng 72% khối lượng thi công nhưng do thiếu vốn, chủ đầu tư không thể tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, để giữ cho vật liệu xây dựng không bị hao mòn, một số hạng mục dưới nước vẫn tiếp tục làm nhưng không đáng kể.

Trong thông báo gửi đến UBND thành phố Hồ Chí Minh mới đây, chủ đầu tư cho biết, Ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sài Gòn, đã dừng giải ngân nên công ty không có tiền để tiếp tục thi công, phải tạm dừng. Việc dừng thi công được tính từ ngày 27-4. Ngân hàng dừng giải ngân là do UBND thành phố chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân để thực hiện thủ tục tái cấp vốn. Việc chậm xác nhận báo cáo cho vay này đã xảy ra từ tháng 9-2017 khiến BIDV thông báo tạm dừng cấp vốn cho dự án. Ðồng thời, theo hợp đồng, UBND thành phố Hố Chí Minh sẽ thanh toán quỹ đất theo tiến độ dự án cho chủ đầu tư nhưng đến nay quỹ đất thanh toán vẫn chưa được thống nhất. Vì thế, phía Công ty cổ phần Ðầu tư - Xây dựng Trung Nam chưa có đất thế chấp để được đơn vị tài trợ vốn là BIDV giải ngân…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án nêu trên được đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (hợp đồng BT). Trong hợp đồng ký kết, thời gian thi công dự án là 36 tháng. Chủ đầu tư hứa rút ngắn thời gian thi công còn 24 tháng. Trong quá trình thi công, ngoài trục trặc về thủ tục giải ngân thì tình trạng thiếu mặt bằng cũng khiến dự án không thể về đích sớm hơn một năm. Hiện, nhiều hạng mục của dự án như cống ngăn triều lớn và 7,8 km đê kè vẫn phải chờ mặt bằng để thi công.

Về phía UBND thành phố Hồ Chí Minh, sau khi nhận được thông báo của phía chủ đầu tư, ngày 17-5, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu Sở Tài chính phối hợp cùng các sở, ngành liên quan trong vòng một tuần phải xử lý xong các thủ tục giải ngân cho dự án. Tuy nhiên, do đây là hợp đồng BT nên khi công trình hoàn thành thì thành phố mới nghiệm thu, đạt kết quả mới thanh toán cho nhà đầu tư. Do chủ đầu tư vay vốn từ ngân hàng nên yêu cầu thành phố xác nhận về mặt khối lượng để hoàn tất giải ngân, nhưng phần nào thành phố biết thì mới xác nhận được. Vướng mắc thủ tục, đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Trước câu trả lời này, đại diện Công ty cổ phần Ðầu tư - Xây dựng Trung Nam thú nhận không biết đến khi nào dự án mới khởi động trở lại. Dự án hiện đang trong tình trạng bế tắc…