Phối hợp đồng bộ triệt phá các vụ án ma túy

Thời gian qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Công an, Công an nhiều tỉnh, thành phố phía nam điều tra, đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật là các loại ma túy tổng hợp bị thu giữ trong chuyên án do Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp triệt phá đầu tháng 4-2021. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)
Tang vật là các loại ma túy tổng hợp bị thu giữ trong chuyên án do Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp triệt phá đầu tháng 4-2021. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

 Tuy nhiên, loại hình tội phạm này vẫn luôn diễn biến phức tạp, nên công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy cần tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Chủ động phối hợp

Theo Ðại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, là một thành phố lớn, năng động tuy nhiên thành phố cũng trở thành địa bàn lớn về tội phạm và tệ nạn về ma túy. Ðây là vấn đề luôn tiềm ẩn phức tạp đối với đời sống xã hội. Thành phố hiện có 27.887 người nghiện (tăng 2.775 người so với cuối năm 2019). Thời gian qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nhiều kế hoạch. Cụ thể là Kế hoạch số 486/KH-BCA-C04 (ngày 18-11-2020) của Bộ Công an về tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn TP Hồ Chí Minh, tuyến biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia và các tỉnh trọng điểm phía nam (gọi tắt là Kế hoạch số 486).

Thực hiện Kế hoạch số 486 của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Ðiều tra tội phạm về ma túy và Công an 18 tỉnh, thành phố, gồm: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Ðồng Nai, Kon Tum, Gia Lai, Ðắk Lắk, Ðắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Ðồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã tăng cường lực lượng, phương tiện, làm tốt công tác nghiệp vụ. Các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, xác định các tụ điểm phức tạp về mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án về ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, điều tra mở rộng triệt để các vụ án về ma túy; tổ chức truy bắt các đối tượng truy nã đang lẩn trốn.

Ðiển hình, tại TP Hồ Chí Minh, đầu năm 2021, quá trình trinh sát địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện manh mối về một số đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia do Lê Tài Linh (SN 1996, quê Tiền Giang) cầm đầu. Lúc 19 giờ 30 phút ngày 30-1, các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh bất ngờ đột kích căn nhà trên đường Cao Thắng (phường 12, quận 10), bắt quả tang Lê Tài Linh cùng 22 kg ma túy tổng hợp. Tương tự, sau hơn hai tháng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4-4, Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang hai đối tượng là Diệp Trọng Hiếu (33 tuổi) và Tăng Minh Trí (35 tuổi) và nhiều đối tượng khác trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy thu giữ hàng chục ki-lô-gam ma túy các loại mà các đối tượng đang chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Phối hợp đồng bộ, hiệu quả

Qua công tác phối hợp, Công an 18 địa phương nêu trên đã rà soát xác định các tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm, có nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy tại địa bàn TP Hồ Chí Minh, tuyến biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia và các tỉnh trọng điểm phía nam. Sau ba tháng triển khai Kế hoạch số 486, Cục Cảnh sát Ðiều tra tội phạm về ma túy và Công an các địa phương đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn phức tạp, xuyên quốc gia liên quan đến 18 địa bàn trên, bắt giữ được nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ lượng lớn các chất ma túy. Cụ thể, đã triệt phá 1.191 vụ (trong đó có 65 chuyên án), bắt 1.662 đối tượng; truy bắt thành công 16 đối tượng truy nã về ma túy nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Công an cho biết: Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm ma túy trong nước cũng như trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Số người sử dụng ma túy tăng nhanh. Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, thời gian tới, Công an 18 địa phương sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các đơn vị tổ chức hợp tác quốc tế, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, tạo thế trận liên hoàn, đẩy mạnh đấu tranh với đường dây, băng nhóm phạm tội về ma túy.

Phương châm là ngăn chặn từ xa, từ sớm ma túy thẩm lậu vào nước ta, kiên quyết không để Việt Nam trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế. Phải triệt phá được cả đường dây, ổ nhóm, nhất là phải bắt giữ bằng được số đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đồng thời, phải triệt phá ngay các đường dây, tụ điểm khi mới hình thành. Công an TP Hồ Chí Minh cũng thực hiện các biện pháp chặn nguồn cung - cầu khi tập trung giải quyết các điểm, tụ điểm mua bán và tổ chức, chứa chấp, cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Ðấu tranh, ngăn chặn các đường dây, đối tượng tổ chức sản xuất ma túy triệt phá các điểm trồng cây có chứa chất ma túy. Chủ động phối hợp điều tra mở rộng triệt để các vụ án đang thụ lý theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.

QUANG QUÝ