Tiêu điểm

Đất nước này đã từng khắc khoải chờ đợi biết bao nhiêu vòng đàm phán của các hội nghị hòa bình trong thế kỷ XX. Cle-phông-ten (Clairefontaine), Giơ-ne-vơ (Geneva) và Pa-ri (Paris). Ba mươi năm đằng đẵng, hơn bất cứ ai, dân tộc này hiểu giá trị của hòa bình.

Tiêu điểm

Và hiện tại, khi trở thành nơi tổ chức một sự kiện quan trọng như Hội nghị cấp cao lần thứ hai Hoa Kỳ - Triều Tiên, chẳng có gì bất ngờ khi người dân Việt Nam bày tỏ nhiều sự quan tâm cũng như niềm phấn khích đến vậy.

Được góp tay hàn gắn những vết thương, nối liền những khoảng cách, xóa mờ những bất đồng để hướng đến tương lai tươi sáng, ở một khía cạnh nào đó, cũng chính là cách để Việt Nam bù đắp cho những nỗi buồn trong quá khứ, của chính mình…