Hạnh phúc là được chia sẻ tri thức

NDO -

NDĐT- Suốt hơn 20 năm qua, có một nữ bác sĩ đã dành nhiều tâm huyết cho việc ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, an toàn giúp điều trị các bệnh lý hoặc vấn đề phức tạp của da, mang đến làn da khỏe đẹp cho chị em phụ nữ. Đó là Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thái Vân Thanh - Giảng viên Bộ môn Da liễu Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

TS, BS Lê Thái Vân Thanh khám cho người bệnh.
TS, BS Lê Thái Vân Thanh khám cho người bệnh.

Ấp ủ giấc mơ trở thành bác sĩ từ khi còn rất nhỏ, TS, BS Lê Thái Vân Thanh luôn nỗ lực đạt thành tích xuất sắc trong suốt những năm còn là học sinh trung học. Sau khi đỗ vào Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, khác với nhiều bạn bè đồng môn, chị có niềm đam mê lớn và sự quyết tâm, kiên định khi theo đuổi chuyên ngành da liễu.

Chia sẻ về lý do gắn bó chuyên ngành này, TS, BS Lê Thái Vân Thanh cho biết, các vấn đề về da thường rất phức tạp, có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý khác nhau. Chúng thường không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại gây cảm giác khó chịu, mất thẩm mỹ và chi phối tâm lý rất nhiều. Nhất là trong thời đại ngày nay, không ít người rơi vào tình trạng trầm cảm, tự ti chỉ vì không có được làn da khỏe đẹp. Thấu hiểu được sự phức tạp của các bệnh lý về da cũng như nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc và làm đẹp da, ngay sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa vào năm 1997, chị quyết định theo học hệ bác sĩ nội trú bệnh viện, chuyên khoa da liễu. Đến năm 2005, chị tiếp tục học thạc sĩ, rồi sau đó đạt được tiến sĩ chuyên ngành da liễu từ năm 2014.

Sau khi hoàn tất các chương trình học, TS, BS Lê Thái Vân Thanh trực tiếp khám và điều trị trong chuyên ngành da liễu tại các bệnh viện có chuyên khoa da liễu hàng đầu trên địa bàn; đồng thời, chị cũng tham gia công tác đào tạo y khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Trải qua hơn 20 năm gắn bó với nghề, giờ đây, trong mắt đồng nghiệp, học trò và cả người bệnh, chị là một bác sĩ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, luôn đam mê nghiên cứu khoa học với nhiều giải thưởng, bài báo cáo, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Mỗi khi bắt gặp một vấn đề phức tạp trên da của người bệnh, chị lại đam mê tìm tòi, nghiên cứu nguyên nhân, cách điều trị sao cho hiệu quả và tối ưu nhất. Với bề dày kinh nghiệm trong thực hành lâm sàng, nghiên cứu và đào tạo, chị luôn nhạy bén và có am hiểu sâu sắc về tình trạng da, các loại bệnh về da cùng cách chăm sóc da tốt nhất. Đồng thời, có thể chẩn đoán nhiều bệnh lý liên quan đến các chuyên khoa khác nhau thông qua các biểu hiện trên da của người bệnh.

Với sự dịu dàng, nhạy cảm của một người phụ nữ, TS, BS Lê Thái Vân Thanh luôn tận tâm, chu đáo và hết lòng vì người bệnh của mình. Chị luôn trăn trở làm sao để người dân có được các địa chỉ điều trị và làm đẹp da uy tín, dễ dàng tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc sắc đẹp một cách chuyên nghiệp và an toàn nhất. Đó cũng chính là động lực để TS, BS Lê Thái Vân Thanh và các cộng sự dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Đây là chuyên khoa được thành lập với sự kết hợp cả hai lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ da, với mục đích khám chữa bệnh toàn diện và chăm sóc sắc đẹp chuyên sâu cho người bệnh. Khoa hoạt động theo mô hình Trường - Viện, phối hợp chặt chẽ giữa việc điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. “Chính vì môi trường học thuật nên việc điều trị sẽ luôn được cập nhật các phương pháp chẩn đoán và điều trị theo phác đồ trong nước cũng như y học chứng cứ trên thế giới. Bên cạnh đó, tất cả các danh mục điều trị cũng như quy trình kỹ thuật được áp dụng tại khoa luôn được trải qua một quá trình xây dựng, xin cấp phép chặt chẽ để đạt được sự chấp thuận của các tổ chức y tế có thẩm quyền, tất cả vì mục tiêu mang lại hiệu quả điều trị cao nhất cho người bệnh”, TS, BS Lê Thái Vân Thanh chia sẻ.

Tại Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, đội ngũ bác sĩ luôn chú trọng vận dụng khoa học y khoa tiên tiến vào từng trường hợp người bệnh cụ thể để mang lại hiệu quả điều trị tối ưu. Trong vai trò là người phụ trách và điều hành, TS, BS Lê Thái Vân Thanh mong muốn phát triển khoa theo hướng hiện đại, chất lượng cao và an toàn cho sức khỏe làn da của cộng đồng. Bên cạnh đó, khoa cũng chú trọng kết hợp với các chuyên khoa khác của nhằm mang đến giải pháp điều trị phối hợp nhiều chuyên khoa sâu, tạo nên một địa chỉ đáng tin cậy cho người bệnh khi đến khám, điều trị các vấn đề về da.

Ngoài việc luôn là một trong những bác sĩ đi đầu ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ trong thẩm mỹ da, TS, BS Lê Thái Vân Thanh còn nhiệt huyết trong công tác đào tạo các thế hệ bác sĩ chuyên khoa da liễu và chuyên sâu về thẩm mỹ da.

Nữ bác sĩ quan niệm rằng, để thực hiện các phương pháp làm đẹp da an toàn và hiệu quả, người thực hiện cần phải có tay nghề và được đào tạo bài bản, nhất là khi áp dụng các kỹ thuật tiên tiến như laser và ánh sáng liệu pháp, tiêm chích thẩm mỹ trong điều trị nám, lão hóa da… TS, BS Lê Thái Vân Thanh cũng thường xuyên đóng góp ý kiến chuyên môn của mình cho chuyên mục chăm sóc sức khỏe của các cơ quan báo chí.

Với nữ bác sĩ ấy, niềm hạnh phúc chính là được chia sẻ tri thức của mình đến với cộng đồng, được nhìn thấy làn da của người bệnh phục hồi và vẻ đẹp ngày càng tỏa sáng…