Giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp

Giảm tải chương trình học, tuyển sinh bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan, không gây áp lực thi cử cho học sinh (HS), không tạo dạy thêm, học thêm tràn lan là chủ trương đúng đắn của ngành giáo dục. Tuy nhiên, thực tế cho thấy áp lực vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" trước những kỳ thi tuyển sinh đầu cấp. Năm nào cũng vậy, ngay từ học kỳ hai, nhiều phụ huynh (PH) đã đôn đáo xoay xở mọi cách để con em mình có cơ hội theo học trường tốt, trường điểm, lớp chuyên, lớp chọn. Cuộc chạy đua chọn trường càng căng thẳng bao nhiêu càng đè nặng trên vai HS bấy nhiêu. Nhiều em quay cuồng với lịch học dày đặc tại các lò luyện có tiếng hay theo học các thầy, cô giáo của trường mình định đăng ký dự tuyển mong

Giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp

Quy định mới về cơ sở giáo dục có số HS đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh được kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực HS; một số tỉnh, thành phố tổ chức thi hai bài thi độc lập (toán, ngữ văn) và bài thi tổ hợp tuyển sinh vào lớp 10 THPT; số thí sinh dự tuyển vào lớp 10 (thuộc lứa "dê vàng") tăng đột biến, nhất là ở các thành phố lớn, HS theo học chương trình đào tạo song bằng tiếng Anh tại bảy trường THCS và hai trường PTTH phải tham dự các bài kiểm tra, đánh giá năng lực bằng tiếng Anh... một mặt tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh đầu cấp nhưng cũng khiến sức nóng cạnh tranh chưa thuyên giảm.

Làm gì để giảm bớt áp lực thi cử, chọn trường - câu chuyện tưởng cũ mà luôn mới mỗi kỳ tuyển sinh đầu cấp là vấn đề Nhân Dân hằng tháng số tháng 6 đề cập.