Du lịch chữa bệnh tại Việt Nam:

Bến đỗ đang sẵn sàng

Theo Bộ Y tế, nhiều năm qua chất lượng khám, chữa bệnh ở Việt Nam ngày càng được nâng cao, nhiều kỹ thuật khó, tiên tiến đã ngang tầm với thế giới, thậm chí, nhiều công nghệ mới được đội ngũ cán bộ y tế khám phá, ứng dụng còn thu hút các đồng nghiệp nước ngoài tới giao lưu học hỏi.

Tuy nhiên, hạn chế dễ nhìn nhận nhất của y tế nước nhà là chất lượng dịch vụ chưa tiệm cận với chất lượng lâm sàng, và đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới hằng năm, có chừng 400.000 người Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh, tiêu tốn một khoản ngoại tệ chừng hai tỷ USD. Sau những thành công bước đầu của cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, khi các y, bác sĩ, nhân viên y tế Việt Nam được bệnh nhân, dư luận trong nước và đồng nghiệp quốc tế ghi nhận, đánh giá cao về hiệu quả chữa trị cho các bệnh nhân trong đó có nhiều bệnh nhân là người nước ngoài, mục tiêu thu hút người nước ngoài tới Việt Nam khám, chữa bệnh kết hợp du lịch càng dễ hiện thực hóa hơn bao giờ hết. Vừa thu hút được ngoại tệ, nâng cao vị thế và hiệu quả thực tiễn của y tế Việt Nam, đồng thời thêm cơ hội thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch 5 sao, đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những người nước ngoài có nhu cầu khám, chữa bệnh kết hợp du lịch là nội dung Tiêu điểm tháng 5: “Du lịch chữa bệnh tại Việt Nam: Bến đỗ đang sẵn sàng”.