Việt Nam tăng 50 bậc về an toàn thông tin

Theo Báo cáo chỉ số an toàn thông tin toàn cầu (GCI) năm 2018 do Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) vừa ban hành, Việt Nam hiện xếp hạng 50 trong số 175 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát đánh giá, tăng 50 bậc so năm 2017 và vượt 30 bậc so mục tiêu ban đầu đặt ra.

Đây là chỉ số dựa trên năm trụ cột, bao gồm: Pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, nâng cao năng lực và hợp tác. Ngoài xây dựng chiến lược đưa Việt Nam trở thành cường quốc an toàn, an ninh mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tiếp tục cải thiện thứ bậc xếp hạng về an toàn, an ninh mạng.