Trung Quốc chính thức cấp phép thương mại 5G

NDO -

NDĐT – Ngày 6-6, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc chính thức cấp phép thương mại thế hệ mạng di động thứ năm (5G) cho bốn doanh nghiệp viễn thông của nước này, đánh dấu sự mở đầu cho việc triển khai đại trà mạng 5G tại đất nước đông dân nhất thế giới.

5G sẽ được ứng dụng rộng rãi tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
5G sẽ được ứng dụng rộng rãi tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Cụ thể, bốn nhà mạng China Telecom, China Mobile, China Unicom, China Broadcast Network được cấp phép cung cấp dịch vụ 5G với đặc điểm tốc độ cao, độ trễ thấp, độ tin cậy cao. Đây sẽ là hướng phát triển của công nghệ thông tin thế hệ mới và nền tảng quan trọng của nền kinh tế số.

Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, 5G đã bước vào giai đoạn quan trọng trong triển khai thương mại, Trung Quốc đã xây dựng được lợi thế cạnh tranh trên cơ sở kết hợp tự chủ đổi mới sáng tạo và mở cửa hợp tác, với thiết bị hệ thống băng tần, con chíp đầu cuối và điện thoại di động thông minh đã đạt đến yêu cầu vận hành thương mại.

Ông Miêu Vu, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết, phạm vi hỗ trợ ứng dụng 5G sẽ chuyển từ mạng di động sang cả internet vạn vật di động, hình thành nên hạ tầng công nghệ thông tin thế hệ mới tốc độ cao, di động, an toàn và phổ biến.

Theo một báo cáo của Viện nghiên cứu Thông tin và Viễn thông Trung Quốc, dự tính từ năm 2020 đến 2025, tổng giá trị kinh tế được thúc đẩy bởi vận hành thương mại 5G sẽ đạt khoảng 10.600 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1.534 tỷ USD), tạo thêm hơn ba triệu việc làm trực tiếp.

Trung Quốc tuyên bố thời gian tới sẽ chào đón các doanh nghiệp nước ngoài tích cực tham gia xây dựng mạng lưới và mở rộng ứng dụng 5G ở nước này, nhằm thúc đẩy phát triển và đổi mới 5G, chia sẻ thành quả đến từ công nghệ này.