Phát động thi lập trình trực tuyến chống Covid-19

NDO -

NDĐT- Một cuộc thi lập trình trực tuyến dự kiến thu hút khoảng hơn 500 lập trình viên, nhà khởi nghiệp, nhà thiết kế trẻ của Việt Nam, qua đó xây dựng khoảng hơn 100 dự án lập trình liên quan đến các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe, khí hậu, thông tin, y tế, kinh tế nhằm đẩy lùi dịch Covid-19.

Banner Cuộc thi.
Banner Cuộc thi.

Tối 4-4, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, AngelHack Việt Nam phát động Cuộc thi lập trình trực tuyến “Hack Covy”. Lễ phát động được triển khai trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Cuộc thi dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng hơn 500 lập trình viên, nhà khởi nghiệp, nhà thiết kế trẻ... từ khắp mọi miền Tổ quốc; xây dựng khoảng hơn 100 dự án lập trình mới nhằm phòng, chống dịch Covid-19 thông qua các hạng mục: giáo dục, sức khỏe, khí hậu, thông tin, y tế và kinh tế.

Ban tổ chức sẽ thiết lập các kênh trực tuyến với sự tham gia của nhiều chuyên gia, cố vấn, tạo cơ hội để các thí sinh có cơ hội thảo luận, tham gia team-building, tập huấn sử dụng công nghệ hiện đại... xuyên suốt cuộc thi với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Thí sinh hoặc nhóm thí sinh tham gia thi bằng cách gửi dự án hoàn thiện qua địa chỉ http://www.virtual.hackathon.io; tải một video tối đa 2 phút trình bày sơ lược ý tưởng dự án lên các trang mạng xã hội Vimeo, Youtube và đính kèm link gửi tới Ban tổ chức cuộc thi.

Vòng đăng ký của Cuộc thi diễn ra từ nay đến ngày 16-4 tới đây.

Trong các ngày 17, 18 và 19-4, các thí sinh sẽ thiết kế, thuyết trình ý tưởng dự án trước Ban giám khảo cuộc thi theo hình thức trực tuyến. Ban tổ chức sẽ công bố ba dự án xuất sắc nhất cuộc thi theo các tiêu chí: đơn giản, sáng tạo, sức ảnh hưởng, thiết kế, tiêu chuẩn riêng vào ngày 24-4.

Ngoài ra, ba dự án nêu trên sẽ được hỗ trợ phát triển trong hai tháng trước khi được đưa ra thị trường.