Hơn 740.000 xe tự lái sẽ xuất xưởng vào năm 2023

NDO -

NDĐT - Một báo cáo mới đây từ hãng phân tích thị trường Gartner cho thấy, việc bổ sung các phương tiện tự động trên toàn thế giới có thể đạt tới 745.705 chiếc vào năm 2023, hơn gấp đôi năm 2019 (332.932 chiếc) và gấp 5 lần năm 2018 (137.129 chiếc).

Hơn 740.000 xe tự lái sẽ xuất xưởng vào năm 2023

Theo Gartner, sự tăng trưởng mạnh mẽ của các phương tiện tự lái sẽ được thúc đẩy tại thị trường Bắc Mỹ, Trung Quốc và Tây Âu. Đây sẽ là những khu vực đầu tiên đưa ra các quy định xung quanh các công nghệ về tự động hóa.

Gartner cho rằng, việc bổ sung của xe thương mại sẽ chiếm 37.361 chiếc vào năm 2023 trong khi xe của người tiêu dùng, xe cá nhân sẽ có tổng số 708.344 chiếc.

Liên quan đến các phương tiện tự động hóa, Gartner cho biết thêm, hiện tại không có quốc gia nào có các quy định chi tiết cho phép các phương tiện tự lái sẵn sàng hoạt động một cách hợp pháp. Các nhà sản xuất sẽ không dễ triển khai các phương tiện tự lái bởi vì họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những rủi ro cũng như pháp luật nếu phạm sai lầm, trong khi các phương tiện hiện nay vẫn có sự giám sát của con người và do lái xe chịu trách nhiệm.

Các phương tiện tự lái đang ngày càng phát triển vượt bậc, tuy nhiên, các cảm biến cần thiết vẫn sẽ tốn rất nhiều tiền. Và Gartner dự đoán rằng vào năm 2026, chi phí cho các cảm biến sẽ giảm khoảng 25% so với năm 2020 nhưng nó sẽ còn tiếp tục đắt đỏ.