Hầu hết người dùng vẫn có thói quen đặt mật khẩu đơn giản

NDO -

NDĐT - Theo một khảo sát mới của Google và Harris Poll, về việc chia sẻ mật khẩu của người dùng giữa các ứng dụng và mạng xã hội, như: Facebook, Netflix, Amazon, chỉ có 11% người dùng thay đổi mật khẩu của mình.

Hầu hết người dùng vẫn có thói quen đặt mật khẩu đơn giản

Một cuộc khảo sát mới đây về thói quen sử dụng mật khẩu và bảo mật trực tuyến cho thấy, người dùng tại Mỹ khá lỏng lẻo về vấn đề bảo mật. Chỉ 37% sử dụng bảo mật xác thực hai yếu tố và chỉ 34% thay đổi mật khẩu của mình thường xuyên. Với 15% những người sử dụng ứng dụng quản lý mật khẩu. 55% người dùng cho biết, thậm chí họ không thay đổi mật khẩu của mình kể cả khi vi phạm dữ liệu xảy ra.

Mới đây, Google đã tích hợp tính năng kiểm tra mật khẩu vào trình quản lý mật khẩu của người dùng trong mục cài đặt của tài khoản Google. Tính năng này tự động kiểm tra tất cả các mật khẩu đã lưu, đưa ra cảnh báo và đề nghị người dùng thay đổi mật khẩu của mình.

Hầu hết người dùng vẫn có thói quen đặt mật khẩu đơn giản ảnh 1