Tuổi trẻ EVNHCMC triển khai nhiều hoạt động “Kỳ nghỉ Hồng”

Nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên hướng đến chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2020), 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuổi trẻ EVNHCMC triển khai nhiều hoạt động “Kỳ nghỉ Hồng”.
Tuổi trẻ EVNHCMC triển khai nhiều hoạt động “Kỳ nghỉ Hồng”.

Đồng thời thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tổng Công ty năm 2020, với chủ đề “Tuổi trẻ EVNHCMC tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và chủ đề năm “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân khó khăn, người dân các địa phương xây dựng nông thôn mới, vùng sâu, vùng xa, các vùng căn cứ cách mạng của Thành đoàn, vùng biên giới và hải đảo; duy trì các đội hình tập hợp thanh niên gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của từng đối tượng thanh niên công nhân… từ ngày 12-7 đến 15-8-2020, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ Hồng” lần thứ XIX-2020.

Theo đó, tại quận Phú Nhuận, đoàn phối hợp các đơn vị triển khai công trình “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” trao tặng hệ thống điện mặt trời áp mái cho Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận. Tại huyện Bình Chánh, quận 9, đoàn viên, thanh niên ngành điện cùng thực hiện công trình “Nguồn sáng an toàn văn minh, tiết kiệm” sửa chữa hệ thống điện cho dự kiến 50 phòng tại khu lưu trú trên địa bàn huyện Bình Chánh, công trình “Nguồn sáng an toàn văn minh, tiết kiệm” sửa chữa hệ thống điện và tặng quà cho năm hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 9; tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng - sẻ chia yêu thương” lần X-2020.

Tại các tỉnh, thành phố lân cận, các bạn trẻ ngành điện sẽ phối hợp huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thực hiện công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới” lắp các trụ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời trên tuyến đường biên giới, trao một căn nhà tình thương cho gia đình chính sách khó khăn, trao quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, sửa chữa hệ thống điện cho 10 hộ dân và một trường mầm non… tại huyện đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang.

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động khoảng 600 triệu đồng.