Tạo cơ hội thúc đẩy hàng hóa Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc

NDO -

Ngày 7-12, tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, với sự bảo trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Công ty Cổ phần VINAKA phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) tổ chức lễ ra mắt Trung tâm xúc tiến đầu tư và trưng bày hàng Việt Nam chất lượng cao tại Hàn Quốc (VINAKA).

Trung tâm VINAKA được hình thành với mục đích trở thành mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc và các nước trên thế giới cùng tìm đến chia sẻ, giao lưu những thông tin kinh doanh, bắt tay tạo nên niềm tin, văn hóa kinh doanh lành mạnh; hạn chế những rủi ro, rút ngắn thời gian tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác...

Đặc biệt, với mong muốn là cầu nối đắc lực và hiệu quả của các sản phẩm hàng hóa Việt Nam, nhất là mặt hàng nông sản chinh phục thị trường Hàn Quốc, VINAKA đã tiên phong thực hiện xây dựng Trung tâm trưng bày hàng hóa Việt Nam ngay tại Seoul. Từ đó hàng hóa VN không chỉ được gia tăng cơ hội giao dịch thương mại mà còn là bệ phóng quảng bá thương hiệu Việt Nam đến thị trường Hàn Quốc nói riêng và thị trường quốc tế nói chung.

Ông Peter Hồng – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, cho cho biết,

Việt Nam đang có nhiều mặt hàng nông nghiệp tiềm năng, có chất lượng tốt, trữ lượng dồi dào như: cao su, caffe, cá da trơn….nhưng chúng ta đang thiếu những đơn vị tin cậy và đủ năng lực để xúc tiến đưa những mặt hàng đó ra thị trường nước ngoài. Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đang hỗ trợ, thúc đẩy các hội viên tích cực tham gia vào vai trò kết nối giao thương hàng hóa của Việt Nam vào thị trường nước sở tại. VINAKA ra đời là mô hình điểm để từu đó nhân rộng ra nhiều quốc gia khác.

Cộng đồng doanh nghiệp của 2 quốc gia Hàn - Việt đánh giá cao về ý tưởng thành lập VINAKA. Đây sẽ là Trung tâm mang lại nhiều lợi ích, niềm tin trong việc kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp. Hiện nay đã có gần 20 mặt hàng của Việt Nam tham gia trưng bày tại VINAKA, bắt đầu chinh phục thị trường Hàn Quốc.

Nhân dịp ra khai trương và đi vào động, Thị trưởng Thành phố Seoul Park Won Soon đã gửi thư chúc mừng và đánh giá cao ý tưởng thành lập Trung tâm VINAKA. Ông Seoul Park Won Soon viết: “ Hàn Quốc và Việt Nam đang có mối quan hệ thân thiết năng động trên nhiều phương diện như kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch, giáo dục, v.v. Đã hơn 10 ngàn doanh nghiệp Hàn Quốc xúc tiến đầu tư vào Việt Nam và có nhiều hoạt động kinh tế thúc đẩy sự phát triển tốt đẹp giữa hai quốc gia, mỗi ngày cũng có trên 30 chuyến bay đưa hành khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng. Mối quan hệ giữa hai nước đang ngày càng thắt chặt và gắn bó, tôi chắc chắn rằng xu thế này càng được đầy mạnh bởi các lực lượng trẻ và các thế hệ tương lai. Hôm nay, tôi chân thành chúc mừng Lễ ra mắt Trung tâm xúc tiến Vinaka, đơn vị sẽ đóng vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như Hàn Quốc và Việt Nam. Tôi cũng kỳ vọng Vinaka góp phần cho mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam phát triển lên một nấc thang mới”

VINAKA được hình thành bằng ý tưởng và nhiệt huyết của anh Đinh Văn Cường – Tổng giám đốc Cty Cổ phần VINAKA; đồng thời là Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nghiệp VN tại Hàn Quốc (VIBAK). Hơn 15 năm sinh sống, làm việc tại đây, anh đang từng bước khẳng định là một doanh nhân trẻ người Việt thành công trên đất Hàn.