Đón hàng tỷ đô đầu tư - khu kinh tế ven biển Uông Bí tạo thế và lực mới giai đoạn 2021-2025

NDO -

Hàng tỷ USD hút phát triển kinh tế, hạ tầng, phát triển công nghiệp đang chờ đón Uông Bí, thành phố trọng điểm phát triển kinh tế ven biển miền bắc.

Quy hoạch thành phố Uông Bí tầm nhìn 2050 và khu đô thị Yên Thanh 188 ha cùng đồng bộ với khu đô thị TNR Grand Palace River Park 33 ha.
Quy hoạch thành phố Uông Bí tầm nhìn 2050 và khu đô thị Yên Thanh 188 ha cùng đồng bộ với khu đô thị TNR Grand Palace River Park 33 ha.

Uông Bí là thành phố trực thuộc cửa ngõ phía tây của tỉnh Quảng Ninh, có cửa ngõ giao thương gần với Hải Dương và Hải Phòng. Đây là địa phương tập trung thế mạnh về phát triển du lịch tâm linh, cũng như phát triển công nghiệp. Tuy nhiên với định hướng tầm nhìn mới của UBND tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2030, thành phố Uông Bí sẽ là cửa ngõ giao thương phát triển kinh tế ven biển, đặc biệt kết nối với tam giác kinh tế Hải Dương - Hà Nội - Quảng Ninh tạo thành cửa ngõ để phát triển kinh tế ven biển theo định hướng của Chính phủ.

Thu hút hàng loạt “ông lớn” để phát triển kinh tế, bất động sản

Giai đoạn 2018-2021, với sự đầu tư của chính quyền địa phương, cũng như sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Quảng Ninh, hàng loạt các ông lớn trong tất cả các lĩnh vực đã và đang đổ bộ về thành phố Uông Bí để xây dựng phát triển hạ tầng, cũng như kinh doanh.

Với bất động sản, phải kể đến tập đoàn Vingroup với chuỗi hệ thống VincomShophouse có tổng mức đầu tư lên đến gần 2.000 tỷ đồng ngay tại trung tâm thành phố Uông Bí. Tập đoàn FLC với Khu nghỉ dưỡng và sân golf tại khu vực hồ Yên Trung, thành phố Uông Bí - địa danh được ví như Đà Lạt thứ 2. Ngoài Khu nghỉ dưỡng, sân golf hồ Yên Trung, FLC cũng đầu tư hàng loạt các dự án nằm tại trục đường Quốc lộ 18 - khu mở rộng đường Trần Hưng Đạo, phường Quang Trung - phường Trưng Vương như: Khu đô thị mới Yên Thanh - 188 ha kế cận dự án TNR Grand Palace River Park; khu đô thị mới Nam Khê - thuộc phường Nam Khê.

Sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng - cùng với các chuyên gia tư vấn hàng đầu thế giới sẽ là động lực mới phát triển Uông Bí không chỉ về hạ tầng, kinh tế mà còn thay đổi tất cả các lĩnh vực khác từ giao thông, công nghiệp đến bất động sản.

Quyết liệt triển khai các dự án hạ tầng thúc đẩy kinh tế Uông Bí

Đồng bộ phát triển hạ tầng giao thông của toàn tỉnh là định hướng mũi nhọn của Quảng Ninh trong phát triển kinh tế. Việc kết nối hạ tầng với khu kinh tế ven biển Uông Bí - Quảng Yên qua tuyến đường ven sông nối từ cao tốc Hạ Long đến thành phố Uông Bí và thị xã Đông Triều là một minh chứng.

Đón hàng tỷ đô đầu tư – khu kinh tế ven biển Uông Bí tạo thế và lực mới giai đoạn 2021-2025 -0
Dự án đường Trần Hưng Đạo kéo dài kết nối Uông Bí với các khu vực kinh tế trọng điểm miền bắc. 

Dự án đường Trần Hưng Đạo kéo dài kết nối Uông Bí với các khu vực kinh tế trọng điểm miền bắc.

Đặc biệt, với quyết sách đầu tư hạ tầng giao thông để đón đầu phát triển kinh tế, ngày 24-3-2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt ngân sách năm 2021-2022 dành riêng 9.500 tỷ đồng để hoàn thiện tuyến đường cao tốc ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, kết nối các thành phố tập trung kinh tế ven biển giao thương với quốc tế và hai tỉnh Hải Dương - Hải Phòng qua thành phố Uông Bí, thị xã Đông Triều, huyện Quảng Yên. Đây sẽ là động lực mới để thu hút hàng loạt các doanh nghiệp lớn đầu tư vào thị trường Uông Bí trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, Khu kinh tế ven biển Uông Bí - Quảng Yên sẽ được xây dựng và phát triển thành khu kinh tế ven biển đa ngành, thời gian xây dựng triển khai từ 2020 - 2035. Khu kinh tế có tổng diện tích 13.303 ha và được quy hoạch làm hai phân khu chính gồm khu phức hợp đô thị, công nghiệp công nghệ cao có diện tích 6.403 ha thuộc năm phường của thành phố Uông Bí  (bao gồm Quang Trung, Trưng Vương, Phương Nam, Phương Đông, Yên Thanh) và tám phường, xã của thị xã Quảng Yên. Tương lai không xa, nơi đây sẽ sớm trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hậu cần cảng và đô thị hiện đại thông minh của tỉnh Quảng Ninh và khu vực đồng bằng sông Hồng.