Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - 25 năm xây dựng và phát triển

NDO -

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG) đang được Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư lấy ý kiến nhân dân, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”. Trong quá trình xây dựng và phát triển 25 năm qua, ĐHQG đạt được nhiều thành quả như sau:

Sinh viên ĐHQG ngày tốt nghiệp.
Sinh viên ĐHQG ngày tốt nghiệp.

- Là tập thể tiêu biểu dẫn đầu toàn quốc về năng suất, chất lượng:

ĐHQG có bảy trường đại học thành viên, một viện thành viên và 27 đơn vị trực thuộc. Tổng số CBVC của ĐHQG khoảng 6.000 (369 giáo sư, phó giáo sư, 1.200 tiến sĩ, hơn 2.000 thạc sĩ). ĐHQG đã triển khai thành công: Mô hình CDIO; Đề án Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh; Giải pháp tài chính đại học; Tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực…

Về kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng khu vực/quốc tế, ĐHQG có hai trường và 49 chương trình đạt chuẩn AUN-QA (chiếm gần 50% số chương trình đạt chuẩn AUN-QA trên cả nước); năm trường đạt chuẩn của Bộ; 13 chương trình đạt các chuẩn CTI, FIBAA, ACBSP, và ABET. Từ năm 2013, ĐHQG luôn được xếp trong top 150 trường tốt nhất châu Á (QS Asia) và trong nhóm 701-750 trường tốt nhất thế giới (QS World năm 2018, 2019).

Tỷ lệ bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI, SCIE/tổng số bài báo quốc tế dao động từ 53%-77% (Đến tháng 9-2018 là 3.000 bài). Nhiều công bố đạt Impact Factor rất cao như New England Journal of Medicine (IF=72,406), Advanced energy materials (IF=21), Nature Climate Change (IF=19,304), Nature Communications (IF=12.124). Hai tạp chí Progress in Biology và Asian Journal of Health Sciences của ĐHQG được xếp vào danh sách của Scopus. Đến tháng 6-2018, ĐHQG đạt 179 sản phẩm ứng dụng KHCN, doanh thu hơn 250 tỷ đồng/năm.

Công tác học sinh sinh viên (HSSV) luôn ổn định, bảo đảm SV của ĐHQG có môi trường học tập tốt nhất. ĐHQG có nhiều đóng góp vào công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp của cả nước. HSSV ĐHQG đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi quốc tế. Hằng năm, ĐHQG cung cấp cho xã hội hàng chục nghìn kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Theo công bố QS GER 2020, ĐHQG thuộc top 301-500 đại học có tỉ lệ SV có việc làm tốt nhất thế giới.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - 25 năm xây dựng và phát triển ảnh 1

Hệ thống máy sản xuất khẩu trang của Đại học Bách khoa thuộc ĐHQG.

- Dẫn đầu toàn quốc trong đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ KHKT:

ĐHQG có một hệ thống gồm 60 phòng thí nghiệm (PTN) phục vụ NCKH trong đó có 13 PTN trọng điểm cấp quốc gia hoặc cấp ĐHQG. ĐHQG đã ký kết 430 hợp tác và 157 các dự án với nhiều đối tác trên thế giới. Các lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn của ĐHQG là: khoa học vật liệu (polymer, nano), công nghệ sinh học (tế bào gốc, y sinh), cơ - điện tử tự động hóa (thiết kế vi mạch), CNTT, công nghệ môi trường (xử lý thải và môi trường đô thị) …

Hoạt động NCKH của ĐHQG hướng đến phục vụ cộng đồng có: Dự án hỗ trợ các tỉnh ĐBSCL về công nghệ thu hoạch và bảo quản trái cây; Dự án xử lý chất thải và chưng cất nước ngọt từ nước biển (Trường Sa); Dự án nghiên cứu động thái vành đai rừng ngập mặn vùng cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai và ven biển ĐBSCL; Vấn đề di dân và giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế, du lịch; Túi trữ nước ngọt bằng polymer tại tỉnh Bến Tre; Mô hình cấp nước sạch nông thôn từ nguồn nước nhiễm mặn; Thiết bị Laser bán dẫn công suất thấp dùng điều trị cắt cơn và cai nghiện ma túy, điều trị tai biến mạch máu não, điều trị bệnh phì đại tuyến tiền liệt,… (đã chuyển giao cho hơn 316 cơ sở y tế của 30 tỉnh); Cartilatist - thuốc tế bào gốc trong điều trị thoái hoá khớp và cột sống; Sản phẩm “Busmap Xe buýt thành phố; Thi công lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời…

Trong khuôn khổ Đề án “Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL” cùng với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, ĐHQG đã triển khai 63 nhiệm vụ khoa học công nghệ, bao gồm 42 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và môi trường, 21 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (có 48 nhiệm vụ liên quan đến nông thôn mới).

- Dẫn đầu trong việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

Đội ngũ CBVC của ĐHQG đều qua lớp QLNN, ANQP, các lớp chính trị theo quy định. Nhiều CBVC được cử đi học nâng cao trình độ,… Nhiều thầy cô giáo đạt được nhiều giải thưởng trong nước/quốc tế, như: Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ; Top 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á; Giải thưởng L’Oreal National Fellowship, Giải thưởng Tạ Quang Bửu; Giải thưởng Quả cầu vàng; Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam; Giải thưởng Kovalevskaia; Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, Giải thưởng Cành cọ Hàn lâm của Chính phủ Pháp; Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam…

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - 25 năm xây dựng và phát triển ảnh 2

Chế tạo dung dịch sát khuẩn.

- Bảo đảm quyền lợi người lao động, quản lý tốt nguồn vốn, tài sản, bảo đảm tuyệt đối an toàn:

ĐHQG triển khai nghiêm túc mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở; thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; tích cực đóng góp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính do Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành; tích cực đóng góp những lý luận và giải pháp nhằm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học;…

CBVC luôn được chăm lo và nâng cao chất lượng đời sống; các chính sách xã hội và mọi chế độ quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng, đủ.

- Tập thể đoàn kết, nhất trí; tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh:

ĐHQG tham gia tích cực các phong trào do Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và địa phương phát động như các chương trình: “Về nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng”, “Xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương”; “Quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai lũ lụt”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ xã hội từ thiện ngành giáo dục vùng sâu vùng xa”, “Xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ở vùng sâu, vùng xa”, “Mái ấm công đoàn”, “Chung sức vì biển đảo quê hương”,…

Các tổ chức đảng, đoàn thể luôn hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt được các thành tích đáng kể trong nhiều năm, đạt nhiều khen thưởng từ Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh, T.Ư Đoàn, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh.

25 năm qua ĐHQG vinh dự nhận được các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng vô cùng cao quý, như: Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2013, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014. Đối với các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG, còn có: 01 tập thể Anh hùng Lao động; 02 Chiến sĩ Thi đua toàn quốc; 05 tập thể Cờ Thi đua của Chính phủ; Huân chương Độc lập hạng Nhất, 01 tập thể; Huân chương Độc lập hạng Nhì, 01 tập thể; Huân chương Độc lập hạng Ba, 01 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhất, 03 tập thể và 02 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì, 08 tập thể và nhiều cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba, 05 tập thể và nhiều cá nhân.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - 25 năm xây dựng và phát triển ảnh 3

ĐHQG hỗ trợ các tỉnh ĐBSCL về công nghệ bảo quản trái cây.

- Thể hiện vai trò tiên phong trước khó khăn của đất nước:

Khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và nhanh chóng bùng phát thành đại dịch, Việt Nam cũng nằm trong vùng bị lây lan và ảnh hưởng. Tuy nhiên với sự lãnh chỉ đạo sáng suốt, quyết tâm của Chính phủ, sự đồng lòng của toàn dân, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Góp phần vào đó là phần đóng góp của toàn thể lãnh đạo, CBVC ĐHQG.

Trước tiên, phải nói đến sự quyết liệt, sáng tạo và khẩn trương của ĐHQG trong việc thực hiện quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh trưng dụng cơ sở vật chất làm khu cách ly tập trung sức chứa 15.000 người. Đây là khu cách ly có quy mô về số lượng người được cách ly và số lượng người phục vụ lớn nhất nước (7.000 người cách lý, hơn 1.000 người phục vụ y tế, hậu cần). Khu cách ly tại ĐHQG đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc sàng lọc, theo dõi, chuẩn đoán, khoanh vùng, phát hiện những trường hợp nghi nhiễm Covid-19 để chuyển lên tuyến trên điều trị.

Với sứ mạng tiên phong, dẫn dắt, nhiều nhà khoa học, nghiên cứu viên trong hệ thống ĐHQG đã nỗ lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và phát triển các sản phẩm đa dạng, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, như: Buồng khử khuẩn di động sử dụng khí sạch; Buồng khử khuẩn bề mặt di động; Buồng lấy mẫu và khử khuẩn bề mặt di động; Máy phun dung dịch sát khuẩn rửa tay không tiếp xúc, Máy thở không xâm lấn; Thiết bị dẫn khí; Bộ sản phẩm Gel sát khuẩn nhanh; Dung dịch xịt sát khuẩn nhanh; Hệ thống máy sản xuất khẩu trang,…

Công đoàn ĐHQG có nhiều hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội, như: huy động hàng trăm lượt tình nguyện viên phục vụ khu cách ly, xây dựng website Tư vấn sức khỏe, Chợ online, huy động nhiều hiện kim, vật phẩm hỗ trợ cho các đơn vị bạn; hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ khu cách ly 100 triệu đồng và 20.000 khẩu trang; hỗ trợ Bênh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh 1.000 bộ đồ bảo hộ, 20.000 khẩu trang; hỗ trợ cho CBVC gặp khó khăn 150 triệu đồng, 6.000 khẩu trang, 100 lít dung dịch sát khuẩn;... Những hoạt động trên thể hiện tinh thần tự nguyện, sẻ chia trách nhiệm của ĐHQG, góp phần chung tay chống dịch hiệu quả cùng cả nước.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - 25 năm xây dựng và phát triển ảnh 4

KTX của ĐHQG về đêm.