Không khí lạnh sắp ảnh hưởng đến miền bắc

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Ngày 23-12, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Từ ngày 23-12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 đến 180C, ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 10 đến 120C. Các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nông dân huyện Cần Ðước (Long An) làm đất gieo cấy vụ lúa đông xuân. Ảnh: HỒNG PHONG
Nông dân huyện Cần Ðước (Long An) làm đất gieo cấy vụ lúa đông xuân. Ảnh: HỒNG PHONG

* Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, trong năm 2018, thiên tai xảy ra trên khắp cả nước khiến 218 người chết, thiệt hại gần 20 nghìn tỷ đồng. Năm 2019, các địa phương cần nâng cao năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời, áp dụng khoa học và hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai...

* Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, cả nước hiện có 359 hồ, đập có nguy cơ mất an toàn. Qua đó, yêu cầu các địa phương cần có kế hoạch phòng tránh, sơ tán dân một cách đồng bộ từ tỉnh xuống cấp xã để hạn chế thiệt hại xuống mức thấp nhất.

* Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cảnh báo về khả năng thiếu hụt lượng mưa trong các tháng mùa khô 2018-2019. Theo đó, khu vực Bắc Bộ, tổng lượng mưa từ tháng 1 đến tháng 4-2019 thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 đến 25%, khiến mực nước trên các sông suối khu vực đồng bằng Bắc Bộ, vùng hạ lưu sông Hồng thiếu hụt 10 đến 30%...

* Ngày 21-12, ngành nông nghiệp tỉnh Hà Nam thông báo về tình hình ô nhiễm nước sông Duy Tiên, Châu Giang ở báo động cấp 2. Các địa phương cần có những biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thiệt hại về thủy sản; các công ty nước sạch bơm nước, bảo đảm phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

* Vụ đông xuân 2018 - 2019, tỉnh Quảng Trị sẽ hỗ trợ hàng nghìn hộ dân tham gia mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu. Theo đó, hộ sản xuất lúa được hỗ trợ 50% giống, 30% phân bón, 50% chế phẩm xử lý rơm rạ. Hộ sản xuất rau màu được hỗ trợ hoàn toàn chế phẩm vi sinh, 30% phân bón.

* Huyện Phù Cát (Bình Ðịnh) hỗ trợ 245,4 tấn lúa giống cho nông dân để kịp thời sạ lại 2.045 ha lúa vụ đông xuân, bị hỏng do lũ lụt đầu tháng 12 gây ra, với tổng trị giá hơn bốn tỷ đồng. Trong đó, Trung ương hỗ trợ 70%, tỉnh 15% và huyện 15%. Hiện, người dân đang làm đất gieo sạ lại, phấn đấu kết thúc trước ngày 30-12.

* Trong năm 2018, tỉnh Tiền Giang trồng được hơn 201 nghìn ha lúa, năng suất bình quân 61,69 tạ/ ha, sản lượng hơn 1,242 triệu tấn, vượt gần 4% chỉ tiêu. Tỉnh xuất khẩu được hơn 226 nghìn tấn gạo, tăng 23,5% so với năm 2017, thu về hơn 120 triệu USD.

* Tỉnh Long An là địa phương có diện tích sản xuất, sản lượng lúa gạo khá lớn. Tỉnh đề ra mục tiêu năm 2020, có 20 nghìn ha lúa sản xuất ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa, giống đạt chuẩn cấp xác nhận và quy trình sản xuất theo hướng an toàn.

* Tại TP Hải Phòng hiện có 2.913 chiếc tàu đánh bắt thủy, hải sản, trong đó có 745 chiếc đánh bắt, khai thác hải sản xa bờ, đều thực hiện đúng các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Theo đó, các chủ tàu đều khai báo xuất, nhập bến và ghi nhật ký khai thác hải sản đầy đủ...

* Năm 2018, sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh Nghệ An đạt gần 53 nghìn tấn, bằng 105% cùng kỳ năm 2017. Giá trị kinh tế nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.900 tỷ đồng. Trong năm, các đơn vị sản xuất con giống sản xuất được 1 tỷ 930 triệu con giống tôm, bằng 161% so kế hoạch và bằng 112% so cùng kỳ năm 2017.

* Hiện, ở đồng bằng sông Cửu Long có 26.900 ha nuôi tôm càng xanh. Theo kế hoạch phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2020 sẽ có 30 nghìn ha nuôi tôm càng xanh, sản lượng dự kiến 30 nghìn tấn và năm 2025 đạt 50 nghìn ha, sản lượng dự kiến 50 nghìn tấn.

* Ðồn Biên phòng Bạch Long Vỹ (Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) cho biết, đã lai dắt thành công tàu cá HT 20219 TS về cảng Bạch Long Vĩ an toàn, sáu thuyền viên trên tàu đều khỏe mạnh. Trước đó, ngày 19-12, tàu cá HT 20219 TS đang hoạt động trên biển cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 19 hải lý theo hướng tây nam thì bị gãy trục chân vịt. Nhận được thông báo, lực lượng chức năng đã cử người đi ứng cứu.

* Sáng 21-12, thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu cá BV 9496 TS đã được chủ tàu đưa về bờ, cập cảng Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; hai thi thể đã tìm thấy trước đó. Như vậy, đến nay, công tác tìm kiếm cứu nạn tàu cá BV 9496 TS đã hoàn tất. Trước đó, ngày 13-12, tàu cá BV 9496 TS trong quá trình hoạt động đánh bắt đã bị sóng đánh lật. Trên tàu có 16 thuyền viên, trong đó 13 thuyền viên đã được tàu cá BV 8532 TS đang hoạt động gần khu vực này cứu, ba thuyền viên còn lại mất tích.