An ninh - Trật tự

Y án sơ thẩm các đối tượng chiếm đoạt tài sản

Tại Tòa án nhân dân tỉnh Ðắk Lắk, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Ðà Nẵng vừa đưa các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân (30 tuổi), Vũ Công Minh (56 tuổi), Lê Tiến Cảnh (64 tuổi), cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Ðắk Lắk ra xét xử phúc thẩm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Ðắk Lắk đã đưa các bị cáo ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vân 13 năm tù giam; bị cáo Minh tám năm tù giam; bị cáo Cảnh hai năm sáu tháng tù giam. Sau đó, ba bị cáo Vân, Minh và Cảnh có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ của vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao tại Ðà Nẵng đã bác đơn kháng cáo của ba bị cáo và tuyên y án cấp sơ thẩm.

Tàng trữ ma túy

Ngày 1-10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, tại trước cửa số nhà 264 đường Mỹ Ðộ, phường Mỹ Ðộ, Công an TP Bắc Giang bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Quang, SN 1999; Vi Văn Sơn, SN 1993, cùng tạm trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một gói giấy bạc bên trong chứa chất bột mầu trắng, ba viên nén mầu hồng đỏ (nghi là ma túy). Ðiều tra mở rộng, Công an thành phố vận động đối tượng Lương Văn Cường, SN 1995, trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên và Ngân Văn Ðức, SN 1995, trú tại phường Vạn An, TP Bắc Ninh ra đầu thú về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an thành phố đang tạm giữ bốn đối tượng nêu trên để điều tra.

Tạm giữ 21 đối tượng đua xe trái phép

Sáng 1-10, Công an huyện Tân Phú (Ðồng Nai) lập hồ sơ, tạm giữ 21 đối tượng, 28 mô-tô để điều tra, làm rõ hành vi đua xe trái phép. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, trên tuyến quốc lộ 20, đoạn Km75, thuộc địa bàn xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, xuất hiện hàng chục đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép. Lúc này, lực lượng Công an huyện Tân Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ðồng Nai tổ chức chốt chặn, vây bắt các đối tượng.