An ninh - trật tự

Y án bảy năm tù đối với nguyên Thượng úy Công an

Ngày 6-7, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Vững (SN 1978, nguyên thượng úy công an, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Vu khống” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo bản án sơ thẩm, anh Nguyễn Văn Thiện và Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú tại Hà Nội) có mối quan hệ tình cảm. Trong quá trình chung sống, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn cho nên Vân đã bàn bạc với Vững đưa ma túy vào ô-tô của anh Thiện để người này bị công an bắt.

Theo thỏa thuận, Vân phải đưa cho Vững một tỷ đồng để Vững báo tin cho công an bắt giữ anh Thiện. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) xác định bị cáo Nguyễn Thị Vững là đồng phạm với Nguyễn Thị Vân. Vững là người đề xuất gài ma túy vào ô-tô để vu khống anh Thiện. Ngoài ra, bị cáo còn cung cấp ma túy để Vân thực hiện kế hoạch vu khống.

Do vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm là bảy năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Vững về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Vu khống”. 

Khởi tố vụ án đưa, nhận hối lộ

Ngày 6-7, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội “Nhận hối lộ” đối với ông Nguyễn Đức Cảm, SN 1964, nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận; ông Lê Xuân Phương, SN 1971, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Lê, ở TP Phan Rang - Tháp Chàm bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”. Cả hai bị can đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tháng 6-2019, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có kết luận thanh tra về những sai phạm ở Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận đồng thời giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện hành vi đưa và nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc đầu tư xây dựng ba công trình cấp nước sinh hoạt ở Ninh Thuận. UBND tỉnh Ninh Thuận còn buộc thu hồi hơn 1,3 tỷ đồng sai phạm tại Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận và truy thu 1 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước do doanh nghiệp này chưa thực hiện đúng và đầy đủ. Liên quan vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Thuận đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với một số đảng viên vi phạm.

Lĩnh án chung thân vì tội giết người

Ngày 6-7, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên án bị cáo Trần Ngọc Hiếu, 35 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, tối 10-10-2019, Trần Ngọc Hiếu cùng đồng bọn xô xát với nhóm Nguyễn Văn Sang. Lúc này, anh Liên Tấn Tài (SN 1993), ngụ tại ấp Vĩnh Xuyên, thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên) đi qua thấy Sang bị thương cho nên cùng chở đến bệnh viện để cấp cứu.

Trên đường đi, anh Tài bị nhóm của Hiếu chặn xe và Hiếu cho rằng Tài dám can dự vào chuyện riêng của mình và dùng hung khí đâm chết.