AN NINH - TRẬT TỰ

Xúc phạm danh dự cán bộ và người dân trên mạng

Ngày 24-2, Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện tài khoản facebook N.T. đăng tải bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cán bộ và người dân Hải Dương trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương rà soát, xác minh làm rõ vụ việc. Ngày 23-2, Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập chủ tài khoản là Ngô Thùy T., SN 1989, trú tại quận Cầu Giấy, lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, chị T. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và chủ động gỡ bỏ bài viết cũng như đăng tải nội dung xin lỗi mọi người về hành động của bản thân. Công an quận đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngô Thùy T. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", theo điểm a Khoản 1, Ðiều 101 Nghị định 15/2020/NÐ-CP của Chính phủ. Hiện, Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm theo quy định.

Ðối tượng giết người ra đầu thú

Ngày 24-2, Công an tỉnh Ðồng Tháp xác nhận, tối 23-2, Nguyễn Văn Hận, 37 tuổi, ngụ huyện Cờ Ðỏ, TP Cần Thơ đã đến Công an phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ đầu thú. Trước đó, ngày 22-2, tại ấp 4, xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh (Ðồng Tháp), xảy ra vụ án giết người; nạn nhân là ông Trương Thúy Sơn, ngụ huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Trong lúc ông Sơn hát ka-ra-ô-kê tại nhà người bạn thì bất ngờ bị một đối tượng cầm dao tiến công. Ông Sơn bỏ chạy được 30 m thì đối tượng đuổi kịp

đâm chết rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Tiến hành xác minh vụ việc ban đầu do mâu thuẫn tình cảm. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ðồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hận để điều tra, làm rõ.

Tội phạm ma túy

Sáng 24-2, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, chiều tối 23-2, trong quá trình mở rộng Chuyên án 211D, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu phối hợp Công an huyện Mường Nhé (Ðiện Biên), bắt khẩn cấp đối tượng Cứ A Làng, SN 1978, trú tại tỉnh Ðiện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh khai thác, Cứ A Làng khai nhận đã cùng ba đối tượng trong Chuyên án 221D bị bắt tại thị trấn huyện Tam Ðường ngày 19-2, khi đang vận chuyển 18 kg ma túy tổng hợp dạng đá sang tỉnh Lào Cai để tiêu thụ. Như vậy, đến nay, chuyên án 221D đã bắt giữ bốn đối tượng, thu giữ tổng cộng 50 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

* Ngày 24-2, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bảy nghi phạm về hành vi "Mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy", nằm trong ba đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Cam-pu-chia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Bảy nghi phạm bị khởi tố gồm: Lê Tài Linh, SN 1996, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận 10; Lê Hoàng Thanh Danh, SN 1993, ngụ quận Tân Phú; Hồ Thái Hồng, SN 1983, ngụ tỉnh Bến Tre, trú huyện Hóc Môn; Nguyễn Lý Quyên, SN 1987, Phan Trương Thanh Bình, SN 2000, Nguyễn Tiến Tài, SN 1991, Trần Huyền Thành, SN 2000, cùng ngụ tỉnh Khánh Hòa, cùng trú quận 12, TP Hồ Chí Minh. Ðầu năm 2021, Phòng Cảnh sát Ðiều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Công an triệt phá ba đường dây vận chuyển, mua bán trái phép nhiều loại ma túy từ Cam-pu-chia về TP Hồ Chí Minh với số lượng khoảng 217 kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật liên quan.

Khai thác than trái phép

Ngày 24-2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 23-2, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt kiểm tra, xử lý vụ tổ chức khai thác than trái phép với số lượng đặc biệt lớn, tại khu vực vỉa Dày, Tây Khe Sim, thuộc khai trường quản lý khai thác than của Công ty than Hạ Long - TKV (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả); tạm giữ 50 người và 54 phương tiện, thu giữ khoảng 100 nghìn tấn than, trị giá khoảng 200 tỷ đồng. Quá trình khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu giữ 2,7 tỷ đồng tiền mặt và nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định: Một số doanh nghiệp tư nhân và cá nhân bên ngoài đã thông đồng với cán bộ thuộc Công ty than Hạ Long, Công ty than Khe Sim… lợi dụng danh nghĩa thực hiện hợp đồng bốc xúc đất đá để khai thác trái phép với quy mô lớn.

Hoạt động "tín dụng đen"

Ngày 24-2, Công an phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột (Ðắk Lắk), bắt quả tang hai đối tượng từ TP Hà Nội vào TP Buôn Ma Thuột đang có hành vi rải hàng nghìn tờ rơi quảng cá hoạt động "tín dụng đen", gồm: Nguyễn Văn Hoan, 31 tuổi và Ngô Ðức Thông, 23 tuổi, cùng trú tại huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Theo kết quả điều tra ban đầu, qua mạng xã hội Facebook, Thông quen biết một người tên Hiếu (chưa rõ nhân thân lai lịch) ở Ðắk Lắk. Sau đó, Thông rủ Hoan vào TP Buôn Ma Thuột để gặp Hiếu. Tại đây, Hiếu thuê phòng trọ cho hai người ở số 74 đường Lý Chiến Thắng, phường Tân An, rồi hằng ngày, Hiếu thuê Hoan và Thông đi rải những tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trên các tuyến phố Buôn Ma Thuột. Chỉ trong hai buổi sáng gần đây, các đối tượng này đã rải hơn 2.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền. Sau khi rải xong, mỗi người được Hiếu trả tiền công 100 nghìn đồng…

Ðánh bạc

Ngày 24-2, Công an TP Thuận An (Bình Dương) tạm giữ 13 đối tượng đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại một nhà trọ ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An. Theo điều tra, tụ điểm đánh bạc này do đối tượng Huỳnh Văn Tuấn, SN 1990, quê An Giang và Lê Thanh Ðiền, SN 1986, quê Vĩnh Long tổ chức, hoạt động từ tháng 1-2021. Rạng sáng 23-2, khi Tuấn và Ðiền đang tổ chức cho các con bạc sát phạt mỗi ván đặt cược từ 500 nghìn đồng đến ba triệu đồng thì bị Công an TP Thuận An bắt quả tang. Tại hiện trường, công an thu giữ 82 triệu đồng, cùng nhiều tang vật.

* Ngày 24-2, thông tin từ Công an huyện Ðức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn bị can nguyên là cán bộ và giáo viên, y tế xã Lâm Trung Thủy và xã An Dũng (huyện Ðức Thọ), về hành vi đánh bạc. Trước đó, Ðội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Ðức Thọ phối hợp Công an xã Lâm Trung Thủy, bắt quả tang: Thái Ngọc Tới, SN 1966, trú tại thôn Ngọc Lâm; Ðinh Trọng Quốc, SN 1976, trú tại thôn Trung Ðại Lâm; Nguyễn Hồng Lam, SN 1970, trú tại thôn Ðức Hương Quang, cùng thuộc xã Lâm Trung Thủy; Phan Ðình Song, SN 1967, trú tại thôn Trung Nam, xã An Dũng đang đánh bài ăn tiền tại nhà Thái Ngọc Tới, thu giữ 26 triệu đồng tiền mặt.

Chống người thi hành công vụ

Chiều 24-2, Tòa án nhân dân huyện Bình Giang (Hải Dương), xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Văn Tập, 32 tuổi, ở thôn Lý Dương, xã Vĩnh Hồng (huyện Bình Giang), về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, sáng 17-2, mặc dù không có giấy phép lái xe nhưng Tập đã mượn xe máy, không đội mũ bảo hiểm để đi đến xã Tân Việt (huyện Bình Giang); khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 của xã, lực lượng trực chốt yêu cầu dừng xe để khai báo y tế, đo thân nhiệt, nhưng Tập phóng xe máy với tốc độ cao vượt chốt, chạy vào xã Tân Việt. Khi quay trở về, anh Phạm Xuân Lợi, Phó Trưởng Công an xã Tân Việt và lực lượng chức năng yêu cầu Tập vào kiểm tra y tế. Không những không tuân thủ, Tập còn lăng mạ và hành hung anh Lợi. Ngay sau đó, Tập bị lực lượng chức năng bắt giữ và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát Ðiều tra Công an huyện Bình Giang. Với hành vi phạm tội nêu trên, Tòa án nhân dân huyện tuyên phạt Vũ Văn Tập 15 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ, theo khoản 1, điều 330, Bộ luật Hình sự.