Xử phạt quán nhậu vẫn tụ tập đông người

NDO -

NDĐT - Sáng 31-3, lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính một chủ quán nhậu không chấp hành quy định tạm thời đóng cửa quán trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ quán nhậu trên đường Lê Thánh Tông, TP Buôn Ma Thuột chống đối lực lượng chức năng khi đến kiểm tra.
Chủ quán nhậu trên đường Lê Thánh Tông, TP Buôn Ma Thuột chống đối lực lượng chức năng khi đến kiểm tra.

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19 nhưng để chuẩn bị cho các tình huống xấu hơn và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về không tụ tập đông người trong những ngày cao điểm chống dịch Covid-19, những ngày qua, UBND TP Buôn Ma Thuột đã thành lập đoàn liên ngành đi kiểm tra, xử lý các quán ăn, nhà hàng, khu vui chơi tập trung đông người trên địa bàn để phòng, chống dịch. Qua kiểm tra, đa phần các nhà hàng, quán ăn uống, khu vui chơi trên địa bàn thành phố đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều quán đã đóng cửa đến ngày 15-4 để góp phần phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời người dân ở Đắk Lắk cũng hạn chế ra đường hơn trước đây để phòng, chống dịch…

Xử phạt quán nhậu vẫn tụ tập đông người ảnh 1

Các lực lượng chức năng của TP Buôn Ma Thuột lập biên bản chủ quán nhậu tụ tập đông người trong thời gian cao điểm chống dịch Covid-19.

Riêng trong đêm 29-3, đồng chí Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột đã trực tiếp dẫn đầu đoàn liên ngành đi kiểm tra việc tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Khi đến một quán nhậu trên đường Lê Thánh Tông, tổ công tác phát hiện bên trong có hơn 20 người đang ăn nhậu. Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, thực khách liền đứng dậy trả tiền ra về. Sau đó, tổ công tác đang lập biên bản thì chủ quán chống đối, không hợp tác.

Hiện, các ngành chức năng của TP Buôn Ma Thuột đang củng cố hồ sơ để xử phạt chủ quán trên về các hành vi tụ tập đông người, chống đối lực lượng chức năng. Mức phạt cho hành vi này là gần 10 triệu đồng.