Xử phạt người chiếm đoạt tài sản của khách du lịch

Ngày 12-5, Công an phường Hương Long, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Én (SN 1967), trú tại 14 Lê Quang Quyền, phường Hương Long về hành vi "dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản" của du khách nước ngoài lúc mua bán hàng trước khu vực chùa Thiên Mụ, với mức phạt là 1,5 triệu đồng, buộc trả lại một triệu đồng số tiền bà Én đã chiếm đoạt của bị hại.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin du khách nước ngoài "mù mờ" về mệnh giá tiền Việt và bị người bán hàng tại khu vực chùa Thiên Mụ lợi dụng để chiếm đoạt tài sản trong lúc mua hàng. Công an TP Huế phối hợp Công an phường Hương Long tiến hành xác minh sự việc và xác định: chiều 17-4, bà Lê Thị Én bán 1,7 kg măng cụt cho một du khách nước ngoài với giá 100.000 đồng. Vì không rõ mệnh giá tiền Việt nên du khách đã đưa 1.000.000 đồng thì bà Én lấy bỏ vào túi và ra hiệu không có tiền thừa.

Sau đó, bà Én bị công an mời về trụ sở làm việc. Tại đây, bà Én đã khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của du khách nêu trên.

Cướp tài sản

Ngày 12-5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa điều tra làm rõ vụ trộm đột nhập nhà dân cướp tài sản. Theo đó, hồi 2 giờ 30 phút ngày 10-5, chị Nguyễn Thị Hoài Thu (34 tuổi, trú xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang ngủ trong phòng, thức giấc, phát hiện một đối tượng đột nhập vào phòng ngủ, cầm dao khống chế. Một đối tượng khác tìm tài sản và lấy một chiếc vòng năm chỉ vàng 18K, một máy tính xách tay, hai đồng hồ và ba ÐTDÐ, sau đó bỏ đi. Tổng giá trị tài sản khoảng 33 triệu đồng. Nhận tin báo của nạn nhân, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra. Ðến 19 giờ cùng ngày xác định thủ phạm là Ngô Thanh Huy (24 tuổi), người địa phương, cùng một số đồng phạm đã gây ra vụ cướp nêu trên.

★ Ngày 12-5, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết đã phá vụ án, điều tra làm rõ, bắt 11 đối tượng (đều SN 2002) trú thị xã Hoàng Mai về hành vi cướp tài sản. Ðây là nhóm thanh niên đã dùng đá đe dọa rồi ném gây thương tích và làm vỡ kính xe của anh Hà Văn Tú (SN 1984), trú tại tỉnh Bắc Ninh (là lái xe tải đường dài đang dừng nghỉ bên đường gần khu vực KCN Hoàng Mai) vào rạng sáng 9-5 để "xin tiền". Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời còn khai nhận đã thực hiện một vụ cưỡng đoạt tài sản khác của lái xe tại khu vực giáp ranh giữa thị xã Hoàng Mai và huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Tai nạn giao thông

Rạng sáng 12-5, tại Km44 quốc lộ 26 đoạn địa phận xã Krông Búc, huyện Krông Pác, tỉnh Ðác Lắc, xe khách giường nằm BKS 47B-024.91 do lái xe Trần Quang Long (SN 1981) trú tại thôn Phước Thọ 4, xã Ea Phê, huyện Krông Pác, điều khiển lưu thông theo hướng TP Buôn Ma Thuột đi huyện M’Ðrắc, khi đến đoạn đường nêu trên đã đâm phải người đi bộ tên là Phạm Thị Hoa (SN 1953) trú xã Krông Búc, huyện Krông Pác. Hậu quả bà Hoa chết tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Pác đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.