Xử phạt hành vi xúc phạm cá nhân trên mạng xã hội

Ngày 4-12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an huyện Ba Chẽ vừa xử phạt hành chính, mức phạt năm triệu đồng đối với Triệu Đức Giang (SN 1984), trú tại thôn Bãi Liêu, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook để xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Tại cơ quan công an, Giang khai nhận, khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, Giang đã bị Công an xã Lương Mông xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 250.000 đồng cho nên bức xúc, sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng bài viết và bình luận với nội dung xúc phạm nhân phẩm và đe dọa đồng chí Bàn Minh Hải, Trưởng Công xã Lương Mông.

Phá chuyên án ma túy lớn do người nước ngoài cầm đầu

Ngày 4-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, vào lúc 22 giờ ngày 3-12 tại khu vực mốc 53 tuyến biên giới Việt Nam - Lào, tại bản Pá Kha, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ (Điện Biên), phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Khám xét nhanh, tổ công tác phát hiện trong ba lô của các đối tượng có 14 bánh hình vuông được bọc ni-lông mầu vàng, bên trong có các gói nhỏ mầu xanh chứa 90 nghìn viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng được xác định là: Vàng Chồng Vừ  (SN 1985), Vàng A Dế (SN 1994), cả hai cùng quốc tịch Lào, cùng trú tỉnh Phoong Sa Ly (Lào). Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy này tại Lào rồi vận chuyển sang Việt Nam để bán.

Án mạng tại chợ Kim Biên

Ngày 4-12, tại Văn phòng chợ Kim Biên, quận 5, TP Hồ Chí Minh xảy ra vụ án mạng. Theo đó, nạn nhân là bà Lâm Thị Tuyết Hồng, 53 tuổi, Trưởng Ban quản lý chợ Kim Biên. Trước đó, nhiều người thấy bà Hồng cùng một người đàn ông làm việc tại văn phòng. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi và người đàn ông đã dùng dao đâm bà Hồng chết tại văn phòng. Người đàn ông này cũng gây thương tích cho một phụ nữ khác khi có ý định can ngăn sự việc. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. 

Trộm cắp tài sản

Ngày 4-12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Uông Bí vừa phối hợp Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ Phạm Văn Hưng (SN 1987), trú tại TP Hải Dương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ, Hưng đã gây ra hai vụ trộm cắp tài sản tại gia đình bà Vũ Thị Hinh (SN 1952) và tại gia đình nhà chị Chử Thị Thu Hằng (SN 1983), đều trú tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí. Thủ đoạn của Hưng là lợi dụng thời gian rạng sáng khi người dân ngủ say, sơ hở trong việc quản lý, bảo vệ tài sản để mở cửa hoặc dùng bình khò vỡ ô kính cửa sổ, ô thoáng đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản có giá trị sau đó tẩu thoát. 

* Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận, đang tạm giữ Đặng Duy Trần Vũ (SN 1988), trú quận Liên Chiểu để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, đối tượng Vũ được xác định đã đột nhập vào một gia đình trú ở đường Đinh Đức Thiện (phường Hòa Minh) lấy trộm tiền và đồ trang sức trị giá gần 500 triệu đồng. Theo hồ sơ, Vũ đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản với 5 năm tù. 

Bắt tội phạm ma túy

Khoảng 12 giờ ngày 2-12, Tổ công tác Y24/141  của Công an TP Hà Nội kiểm tra tại ngã tư Trần Khát Chân - Võ Thị Sáu (Hà Nội) do đồng chí Thiếu tá Tạ Xuân Hậu làm tổ trưởng phát hiện hai đối tượng điều khiển mô-tô Honda Wave BS 30Z5-0258 có biểu hiện nghi vấn cho nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe bỏ chạy và bị vây bắt ngay sau đó. Qua kiểm tra, phát hiện tại túi áo khoác mầu xanh đối tượng mặc có một túi ni-lông mầu trắng có kích thước 8 cm x 12 cm. Đối tượng đã khai nhận đó là hê-rô-in. Sau khi kiểm tra được biết đối tượng điều khiển mô-tô là Trần Kim Cương (SN 1970), trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), đã có một tiền án. Đối tượng ngồi phía sau là Trần Đình Tuấn (SN 1962) trú cùng địa chỉ nêu trên, đã có năm tiền án (hai tiền án liên quan ma túy). Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Sử dụng trái phép ma túy

Ngày 4-12, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết,  khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an huyện Yên Lạc kiểm tra quán ka-ra-ô-kê Hoàng Anh trên địa bàn thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, bắt quả tang 14 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại hai phòng hát.

Các đối tượng gồm bảy nam, bảy nữ đến từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ các tang vật và dụng cụ sử dụng ma túy. Qua test nhanh có  chín trong số 14 đối tượng dương tính với ma túy.

Vụ việc đang được Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.