Xử phạt doanh nghiệp khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt hành chính về lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Vương Gia Hoàng, khu 6, phường Vân Phú, TP Việt Trì.

Theo quyết định, công ty vi phạm khai thác vượt 52% công suất được phép khai thác trong giấy phép; khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác theo độ sâu từ 2 m đến dưới 3 m; khai thác mỏ không đúng trình tự các năm theo thiết kế đã được thẩm định. Tổng mức phạt tiền đối với Công ty TNHH Vương Gia Hoàng là 370 triệu đồng. Ðồng thời, yêu cầu công ty thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về khoáng sản, môi trường. Ngoài ra, phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định và đo đạc theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 6-3, Cơ quan CSÐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án hình sự đánh nhau giữa hai nhóm có nổ súng xảy ra tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều để điều tra làm rõ các hành vi: Giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều 3-3, xảy ra vụ đánh nhau giữa nhóm thanh niên đến từ TP Hồ Chí Minh và nhóm thanh niên tại TP Cần Thơ do mâu thuẫn cá độ bóng đá. Trong lúc đánh nhau, có hai phát súng vang lên, công an xác định đối tượng nổ súng là Lê Quang Dinh và Bùi Việt Duy và súng do Duy cất giấu. Ðến nay, Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ 30 đối tượng có liên quan, trong đó có các đối tượng cầm đầu, thu giữ hai khẩu súng quân dụng loại K54, một hộp tiếp đạn, năm viên đạn, hai vỏ đạn, một đầu đạn, nhiều hung khí tự chế, một ô-tô cùng nhiều tang vật liên quan khác.