Xử phạt các trường hợp giả mạo văn bản cơ quan nhà nước và chia sẻ thông tin sai sự thật

NDO -

Liên quan vụ việc ba trường hợp có hành vi chỉnh sửa và phát tán văn bản giả mạo UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho học sinh trên địa bàn đi học trở lại, gây nhiễu loạn thông tin, hoang mạng dư luận; Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba trường hợp trên.

Công an tỉnh Lâm Đồng xử phạt hành chính các trường hợp giả mạo văn bản, thông tin sai sự thật.
Công an tỉnh Lâm Đồng xử phạt hành chính các trường hợp giả mạo văn bản, thông tin sai sự thật.

Sáng 28-2, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba trường hợp, gồm T.T.H và B.V.N.H, đều là học sinh lớp 9 tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), N.L.Q.T (SN 2003, ngụ thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật” quy định tại Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức “Cảnh cáo bằng văn bản” đối với T.T.H và B.V.N.H; đồng thời, đề nghị gia đình, nhà trường và công an địa phương tăng cường nhắc nhở, quản lý, giáo dục và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định ngành giáo dục để răn đe hai học sinh này. 

Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với N.L.Q.T. Trường hợp này, dù chưa biết thông tin đúng hay sai, nhưng đã tự ý chia sẻ văn bản giả mạo trên Facebook cá nhân, sau đó thông tin sai sự thật này bị tán phát tràn lan trên mạng xã hội. 

Như báo Nhân Dân điện tử đã thông tin, ngày 18-2, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng, phát hiện trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh văn bản số 781/UBND-VX1, ngày 18-2-2021, của UBND tỉnh Lâm Đồng; trong đó, có nội dung “đồng ý chủ trương cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên nghỉ học từ ngày 19-2-2021”. Đây là văn bản giả mạo, sai sự thật, gây nhiễu loạn, hoang mang dư luận.

Lực lượng an ninh mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã phối hợp công an các đơn vị, địa phương liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, học sinh T.T.H đã làm văn bản giả mạo trên và hai trường hợp còn lại có hành vi chia sẻ, phát tán hình ảnh văn bản giả mạo trên mạng xã hội. Làm việc với cơ quan công an, các trường hợp trên đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Lâm Đồng lại phát hiện học sinh giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước

Triệu tập học sinh có hành vi giả mạo văn bản UBND tỉnh Lâm Đồng

Xử phạt “cảnh cáo” nam sinh giả mạo văn bản cơ quan nhà nước