Xử phạt 35 triệu đồng nhóm tổ chức ăn uống bất chấp lệnh cách ly xã hội

NDO -

Sáng 14-8, Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Công Hương cho biết, đã xử phạt nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu, hát hò tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Nông tại Đắk Lắk với số tiền 35 triệu đồng về hành vi tụ tập đông người trong khi đang cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP Buôn Ma Thuột lập biên bản các đối tượng vi phạm.
Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP Buôn Ma Thuột lập biên bản các đối tượng vi phạm.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 11-8, cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột nhận được thông tin về việc có một nhóm nam nữ tổ chức ăn nhậu, hát hò tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông, tại số 100 đường Hai Bà Trưng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Việc tổ chức ăn nhậu, hát hò đã gây mất an ninh trật tự trong thời gian TP Buôn Ma Thuột đang thực hiện việc cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau đó, Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng tới hiện trường, bắt quả tang nhóm nam nữ này gồm bảy người đang tổ chức ăn nhậu, hát hò. Khi cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, ban đầu những người này chống đối, không chịu ký vào biên bản, tuy nhiên sau khi được giải thích, tuyên truyền, nhóm này đã chấp hành.

Tính đến ngày 2-8, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột đã ghi nhận ba ca dương tính với SARS-CoV-2, vì vậy UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định cách ly xã hội đối với TP Buôn Ma Thuột trong vòng 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 3-8 để phòng, chống dịch Covid-19. Theo quyết định, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết; đồng thời, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột đến hết ngày 16-8.

* Cũng trong sáng 14-8, Chủ  tịch UBND xã Phú Lộc, huyện  Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Mai Văn Thanh cho biết, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.Q.T., SN 1985, trú tại thôn Lộc Tiến, xã Phú Lộc về hành vi không thực hiện quyết định cách ly y tế tại nơi ở.

Trước đó, ngày 10-8, anh T. đi từ TP Đà Nẵng về thôn Tiến Lộc và đã được UBND xã Phú Lộc hướng dẫn khai báo y tế tại trạm y tế xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Phú Lộc ra quyết định thực hiện cách ly y tế tại nơi ở đối với anh T. ở thôn Tiến Lộc, xã Phú Lộc đến hết ngày 22-8. Tuy nhiên, sau khi nhận được quyết định, anh T. không thực hiện việc cách ly y tế tại nơi ở mà đi nhậu với hai người khác cùng thôn và đi lại một số nơi ngoài cộng đồng. 

Ngày 11-8, tổ giám sát thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 xã Phú Lộc tiến hành kiểm tra việc thực hiện quyết định cách ly y tế của công dân nhưng anh T. không có mặt tại nơi ở nên lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu cho Chủ tịch UBND xã Phú Lộc xử phạt hai triệu đồng về vi phạm hành chính trên lĩnh vực y tế.

Hiện anh T. đã chấp hành việc tự cách ly y tế tại nơi ở và cam kết sẽ không tái phạm.

Xử nghiêm nhóm tụ tập ăn uống trong thời gian cách ly xã hội