Xử lý nghiêm vụ phá rừng tại huyện Bắc Trà My

NDO -

NDĐT - Chiều 7-8, thông tin từ UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, UBND huyện đã cử đoàn công tác phối hợp lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đi kiểm tra tình trạng phá rừng tự nhiên tại khu vực đầu nguồn sông Ví, thuộc địa bàn thôn 1, xã Trà Kót.

Hàng chục cây gỗ rừng vừa bị chặt phá.
Hàng chục cây gỗ rừng vừa bị chặt phá.

Theo thông tin ban đầu, khu rừng tự nhiên tại khoảnh 5, tiểu khu 781 (thuộc thôn 1, xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My) đã bị các đối tượng chặt phá gỗ trái phép. Tại hiện trường, có gần 20 cây gỗ rừng tự nhiên bị đốn hạ, xẻ thành phách.

Người dân địa phương cho biết, khu rừng này bị các đối tượng chặt phá từ năm 2018, nhưng không được ngăn chặn kịp thời. Hàng chục cây gỗ xoan đào hàng chục năm tuổi bị khai thác trái phép.

Ngay sau khi đốn hạ, các đối tượng này tiến hành xẻ thành từng phách rồi dùng trâu kéo ra khỏi rừng và đưa đi tiêu thụ. Tại hiện trường, còn sót lại nhiều phách gỗ vừa cưa xẻ chưa kịp chuyển đi.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, Thái Hoàng Vũ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 6-8, UBND huyện đã cử đoàn công tác phối hợp lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đi kiểm tra, thống kê lại số cây rừng bị thiệt hại; đồng thời, giao các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định.

Xử lý nghiêm vụ phá rừng tại huyện Bắc Trà My ảnh 1

Gỗ xẻ thành phách còn bỏ lại hiện trường.