Xử lý các ô-tô cố tình vi phạm trong phòng, chống dịch

NDO -

NDĐT - Ngày 7-4, tại Cầu Nam Bình, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), tổ công tác liên ngành, gồm: Thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, cán bộ y tế (TTGT-CSGT-YT) tỉnh Ninh Bình, qua kiểm tra, phát hiện xe chở khách BKS 29B-50281 do lái xe Trương Minh Ngọc điều khiển chở rất nhiều gỗ cùng 15 hành khách trên xe không đeo khẩu trang.

Tổ công tác liên ngành TTGT-CSGT-YT ở Ninh Bình lập biên bản xử lý lái xe khách vi phạm.
Tổ công tác liên ngành TTGT-CSGT-YT ở Ninh Bình lập biên bản xử lý lái xe khách vi phạm.

Hành vi trên vi phạm Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo lái xe Trương Minh Ngọc, số gỗ và những người trên xe được nhà xe là cơ sở đồ gỗ Minh Ngọc vận chuyển từ huyện Lý Nhân (Hà Nam) đi Hà Tĩnh làm nhà thờ. Tổ công tác nhắc nhở lái xe Trương Minh Ngọc chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, lập biên bản xử phạt hành chính đối với lái xe Trương Minh Ngọc.

Tại khu vực cầu Lập Cập, ở xã Đồng Phong, huyện Nho Quan (Ninh Bình), một tổ công tác liên ngành khác của tỉnh phát hiện, xử lý lái xe ô-tô BKS 29B-1489 vi phạm chở rất nhiều người từ Ninh Bình đi tỉnh Hòa Bình.

Đây là ngày đầu tiên Ninh Bình ra quân tăng cường kiểm soát phương tiện xe khách trên các tuyến quốc lộ ra vào tỉnh.

Trước đó, ngành GTVT tỉnh phối hợp lực lượng công an, y tế thành lập năm chốt lưu động kiểm soát phương tiện xe khách tại các khu vực: cầu Nam Bình, xã Ninh Phúc và cầu Non Nước, phường Đông Thành, thuộc TP Ninh Bình; cầu Lập Cập, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan; khu vực Dốc Xây, TP Tam Điệp và chốt cầu Khuất, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn của tỉnh.

Nhiệm vụ chính của các chốt là tăng cường kiểm việc chấp hành chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xe chở khách và việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xử lý nghiêm các trường vi phạm; đồng thời tiến hành các biện pháp cách ly các trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm Covid-19, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Xử lý các ô-tô cố tình vi phạm trong phòng, chống dịch ảnh 1

Cán bộ y tế tổ công tác liên ngành tỉnh Ninh Bình kiểm tra thân nhiệt hành khách đi xe khách vi phạm.

* Ngày 7-4, Cơ quan chức năng huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) đã thực hiện biện pháp cưỡng chế cách ly y tế đối với bốn thanh niên và phạt tiền từ 2-3,5 triệu đồng đối với mỗi cá nhân, do vi phạm quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, vào sáng 6-4, tổ công tác liên ngành của huyện Lang Chánh đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên Quốc lộ 15A phát tín hiệu dừng một ô-tô bốn chỗ để kiểm tra người trên phương tiện. Trên xe tô-tô chở Ngân Văn Bảo, Lương Văn Đạt, Lê Phi Duyên, Lê Thị Linh cùng ở huyện Lang Chánh, đã có hành vi không chấp hành nghiêm quy định cách ly y tế tại nhà. Cụ thể, bốn thanh niên đã thuê người lái cùng phương tiện chở bốn người lên xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa dự sinh nhật bạn và đang trên đường trở về nhà thì bị phát hiện.

Qua khai thác, đối chiếu thông tin, cơ quan chức năng huyện Lang Chánh xác định bốn thanh niên trên đang trong thời gian tự cách ly, theo dõi y tế tại gia đình do trở về từ vùng dịch, trong đó có một thanh niên từng đưa người thân từ Bệnh viện Bạch Mai về nhà vào ngày 1-4. Tổ trực chốt kiểm soát dịch lập biên bản vi phạm các quy định phòng, chống dịch đối với bốn thanh niên, bàn giao cho chính quyền địa phương tiếp tục xử lý và thực hiện biện pháp quản lý, giám sát các cá nhân cách ly y tế tại nhà.

Xử lý các ô-tô cố tình vi phạm trong phòng, chống dịch ảnh 2

Xe ô-tô tải chở người trong thùng xe.

Cùng ngày 6-4, chốt kiểm soát trên còn phát hiện xe ô-tô tải BKS 99C-089.70 chở trên thùng xe 15 người lớn và trẻ em. Những người trên xe tải giải trình do không có phương tiện chở người về huyện Hậu Lộc viếng người thân nên đã nhờ lái xe tải chở.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu những người trên xe khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tự giác quay trở lại huyện Quan Sơn, chỉ cử đại diện thuê taxi về quê lo việc hiếu.

* Ngày 7-4, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đã xử lý phạt ba trường hợp xe taxi vi phạm quy định cấm hoạt động trong thời gian cách ly phòng, chống dịch Covid-19, với tổng mức tiền phạt 60 triệu đồng. Trong đó, ba doanh nghiệp taxi bị phạt mỗi đơn vị 14 triệu đồng; ba lái xe taxi trực tiếp vi phạm bị phạt mỗi người sáu triệu đồng. Ngoài ra, một trường hợp xe hợp đồng khác cũng bị phạt 12 triệu đồng và tạm giữ phương tiện bảy ngày.

Tại các quận, huyện trên địa bàn đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 112 cá nhân, với số tiền 38,75 triệu đồng. Trong đó, 91 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang; một trường hợp vi phạm quy định về đóng cửa hoạt động dịch vụ kinh doanh tại quận Hải An; một trường hợp vi phạm quy định về cách ly y tế tại huyện Tiên Lãng và 19 trường hợp vi phạm các quy định khác. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày là 110,75 triệu đồng.