An ninh - Trật tự

Xô xát làm hai người chết

Nhiều người dân cho biết, vào khoảng 2 giờ ngày 14-5, trên đường 3/2, phường 1, TP Sóc Trăng, Trần Anh Duy (19 tuổi) và Nguyễn Văn Tài (26 tuổi) cùng ngụ tại TP Sóc Trăng xảy ra xô xát làm Tài chết tại chỗ, Duy chết trên đường đi cấp cứu. Bước đầu cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn cá nhân, hai thanh niên hẹn nhau ra đường dùng dao giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Xử lý hơn 500 trường hợp xe quá tải, quá khổ
 
 Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sau gần hai tháng triển khai thực hiện chuyên đề về xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ, đơn vị đã phát hiện, xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện đường bộ, với tổng số tiền xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng. Các trường hợp bị xử lý chủ yếu vi phạm lỗi về chở hàng quá tải, quá khổ, quá chiều cao, cơi nới thành, thùng xe không đúng với thiết kế của nhà sản xuất. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức ký cam kết với các lái xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải về chấp hành các quy định của pháp luật khi vận chuyển hàng hóa; tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ hàng cũng như lái xe trong hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn để bảo đảm an toàn giao thông.
 
 Khởi tố nhóm điều hành sàn tiền ảo lừa đảo
 
 Ngày 14-5, Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại TP Hồ Chí Minh); Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú tại TP Hồ Chí Minh); khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với Phạm Thị Thái (SN 1985, trú tại Hà Nội) vì lý do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Theo cơ quan điều tra, hành vi của các đối tượng là lợi dụng công nghệ cao trên in-tơ-nét để xây dựng, điều hành các sàn forex với giao diện tương đồng các sàn của nước ngoài để lôi kéo, thu hút người chơi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Người chơi tưởng mình đang chơi trên sàn forex, nhưng thực chất chỉ là quân cờ trong tay các đối tượng, bởi các đối tượng lừa đảo có thể điều chỉnh cho người chơi thắng hoặc thua. Đến nay, các đối tượng đã xây dựng tổng số 12 sàn forex khác nhau, trong đó có ba sàn đã đi vào hoạt động lôi kéo được hơn 12.000 tài khoản. Tổng số tiền đã nạp vào các sàn là gần 4,4 triệu USD trong khi tổng số tiền rút khỏi các sàn này chưa đến một triệu USD. Số tiền còn lại đều lọt vào tài khoản của các đối tượng cầm đầu.
 
 Tiến công “đầu nậu” ma túy
 
 Ngày 14-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an thành phố Thanh Hóa vừa thực hiện thắng lợi Chuyên án 521N, bắt quả tang Đoàn Văn Nam (SN 1998, tạm trú tại Tiền Thôn, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương) đang bán ma túy cho các đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ 15 gói ma túy tổng hợp dạng đá và kê-ta-min có tổng trọng lượng 1 kg cùng nhiều tang vật liên quan việc mua bán ma túy.
 
 Theo cơ quan công an, Đoàn Văn Nam thuê một ngôi nhà hai tầng bên quốc lộ 1A thuộc xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương; tường rào lắp đặt hệ thống ca-mê-ra giám sát, nuôi nhiều chó cảnh giới để thực hiện hành vi buôn bán, cung ứng khối lượng lớn ma túy cho các đối tượng ở thành phố Thanh Hóa và các địa bàn lân cận mua.
 
 Chiều 13-5, khi phát hiện lực lượng công an đột kích vào nhà, bắt quả tang hành vi buôn bán ma túy trái phép, Nam thả số chó dữ cắn, gây thương tích hai trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an thành phố Thanh Hóa. Tại cơ quan công an, Đoàn Văn Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.