Xét xử phúc thẩm Phúc XO và các đồng phạm

NDO -

Ngày 6-11, Tòa án cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Ngọc Phúc (còn gọi là Phúc "XO") cùng các đồng phạm về các tội chứa chấp sử dụng ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Một thời gian dài, Phúc XO là hiện tượng trên mạng khi đeo rất nhiều vàng. (Ảnh: Phúc XO lúc chưa bị bắt)
Một thời gian dài, Phúc XO là hiện tượng trên mạng khi đeo rất nhiều vàng. (Ảnh: Phúc XO lúc chưa bị bắt)

Theo đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của Trần Ngọc Phúc và tuyên phạt Phúc "XO" 10 năm tù (giảm hình phạt 2 năm so phiên sơ thẩm). Hội đồng xét xử nhận thấy Phúc "XO" đang có dấu hiệu bị mắc chứng teo cơ chân, đi lại khó khăn; đồng thời, sau khi bị bắt, Phúc "XO" đã thành khẩn và nộp phạt kịp thời.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Mộng Đang, giảm từ chín tháng tù xuống còn 3 tháng 6 ngày tù. Hiện, bị cáo đã chấp hành xong án phạt.

Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân tám năm tù; các bị cáo: Lê Văn Dương Em, Đỗ Quốc Thịnh, Cao Văn Thịnh, Đinh Văn Đức: bảy năm tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo: Trần Ngọc Tài bốn năm tù; Đặng Trung Nghĩa 1 năm 6 tháng tù; Trần Thị Quỳnh một năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Sang bị tuyên phạt chín tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Các bị cáo này không được giảm án hình phạt do Hội đồng xét xử nhận thấy không có tình tiết giảm nhẹ.

Theo nội dung án sơ thẩm, ngày 10-4-2019, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính quán karaoke XO Pharaon (quận 12) đã phát hiện Phúc và đồng phạm đang cho thuê địa điểm để nhiều người đến hát karaoke và sử dụng ma túy. Hoạt động này được sự giúp sức, hỗ trợ từ nhiều nhân viên của quán.

Khám xét nơi ở, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều loại ma túy khác nhau đang được Phúc và em ruột cất giấu.