Xét xử hai nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng

TTXVN - Sáng 2-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hai bị cáo nguyên là Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và các đồng phạm về các tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Bị cáo Trần Văn Minh (ngồi giữa) và đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN
Bị cáo Trần Văn Minh (ngồi giữa) và đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Phiên tòa có 21 bị cáo, trong đó có: Trần Văn Minh (SN 1955, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2006-2011), Văn Hữu Chiến (SN 1954, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2011-2014), Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, tức Vũ “Nhôm”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79, Công ty TNHH I.V.C, Công ty cổ phần Đầu tư Nhất Gia Phúc)…

Theo cáo trạng, Trần Văn Minh và các đồng phạm đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các quy định về quản lý đất đai trong thời gian dài từ năm 2006 đến năm 2014 giúp Phan Văn Anh Vũ thu lợi bất chính đặc biệt lớn thông qua việc nhận nhiều đất dự án, mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước, tạo dư luận bức xúc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai tuần.