Xe khách lật khiến hai người chết

Theo lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hòa Bình, hồi 1 giờ 20 phút ngày 22-11, tại Km 118+500 quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tằm Bát, xã Phú Cường, Tân Lạc (Hòa Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe ô-tô khách BKS 20B-009.11, loại giường nằm 40 chỗ, chở 35 hành khách, do anh Nguyễn Ðức Phụng (SN 1974, trú Phúc Khánh, Hưng Hà, Thái Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Sơn La đi Hà Nội. Khi đến đoạn đường trên, xe đâm vào dải tôn chắn sóng phòng vệ mềm bên trái, sau đó tiếp tục đâm vào rãnh thoát nước bên phải đường rồi lật, đổ nghiêng. Hậu quả làm hai hành khách trên xe chết và hai người khác bị thương. Xe khách bị hư hỏng nặng.

Ném chai xăng sang nhà hàng xóm

Vào khoảng 22 giờ 32 phút ngày 21-11, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo tại phố Triều Khúc, huyện Thanh Trì có đối tượng gây rối trật tự công cộng. Khi công an đến nơi, phát hiện một người đàn ông đang đứng trên tầng ba của một căn nhà trong ngõ 179 xóm Ðình (phố Triều Khúc) cầm những chai thủy tinh đựng xăng, châm lửa đốt và ném sang nhà hàng xóm gần đó. Tổ công tác nhanh chóng đưa những người trong gia đình bị ném xăng ra ngoài, giải tán đám đông tụ tập chung quanh nhằm bảo đảm an toàn. Ðồng thời nhanh chóng khống chế đối tượng ném chai xăng. Qua điều tra ban đầu, đối tượng là Nguyễn Huy Ngọc (SN 1959, ở xóm Ðình). Ngọc bị bỏng xăng 15% cho nên phải chữa trị tại bệnh viện. Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Trì tiếp tục điều tra làm rõ.

Trộm cắp tài sản

Ngày 22-11, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Khương (SN 1997; trú huyện Sóc Sơn) về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an huyện nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị T (trú huyện Sóc Sơn) về việc gia đình chị T phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 65 triệu đồng. Công an huyện khẩn trương điều tra và bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Tiến Khương. Tại cơ quan công an, Khương khai nhận từng là thợ xây nhà chị T trước đây, thuộc đường đi lối lại trong nhà cho nên lợi dụng sơ hở của gia đình, đột nhập để lấy trộm tiền.

Rải tờ rơi cho vay "tín dụng đen"

Ngày 22-11, Công an huyện Cao Lãnh (Ðồng Tháp) cho biết, lực lượng chức năng xử phạt hành chính 7.850.000 đồng đối với hai đối tượng Phạm Văn Ðại (SN 1988, ngụ xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Phạm Văn Cường (SN 1996, ngụ xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) vì có hành vi rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, hình thức "tín dụng đen" ở xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh.

Bắt đối tượng truy nã người nước ngoài

Chiều 22-11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua phối hợp kiểm tra hành chính tại lô D1, LK2, khu đô thị mới An Vân Dương, phường An Ðông (TP Huế), lực lượng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phát hiện Yao Feng Cheng (SN 1966, quốc tịch Trung Quốc) sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, quy định tại điểm đ, khoản 3, Ðiều 17 Nghị định số 167/2013/NÐ-CP của Chính phủ, đồng thời xử phạt hành chính bốn triệu đồng. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh xác định, vào ngày 24-6, Yao Feng Cheng bị Công an TP Nghi Chinh, tỉnh Tô Giang (Trung Quốc) ra lệnh tạm giam hình sự và truy bắt về tội khai khống hóa đơn giá trị gia tăng. Tuy nhiên, Yao Feng Cheng bỏ trốn, Bộ Công an Trung Quốc đã có văn bản đề nghị Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ. Lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp các đơn vị chức năng và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an Việt Nam bắt, di lý đối tượng ra cửa khẩu Lạng Sơn và bàn giao cho Bộ Công an Trung Quốc xử lý.

Khởi tố thêm bảy cán bộ liên quan sai phạm về đất đai tại Phú Yên

Ngày 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa ký quyết định khởi tố bảy bị can liên quan vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thị xã Ðông Hòa.

Theo đó, ông Lưu Bá Hạnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Ðông Hòa (nay là thị xã Ðông Hòa) bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sáu bị can còn lại bị khởi tố cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm các ông: Lê Bá Hùng, nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Hưng Quý, nhân viên Văn phòng Ðăng ký quyền sử dụng đất chi nhánh thị xã Ðông Hòa; Nguyễn Văn Ðan, cựu Phó Chủ tịch UBND xã (nay là phường Hòa Hiệp Trung); Nguyễn Ngọc Quang, cán bộ địa chính xã Hòa Hiệp Trung; Trần Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã (nay là phường Hòa Hiệp Nam) và Bùi Văn Hùng, nguyên cán bộ địa chính phường Hòa Hiệp Nam. Liên quan vụ án nêu trên, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 22 bị can.