AN NINH - TRẬT TỰ

Xác định được đối tượng đổ chất thải xuống sông Hồng

Ngày 20-3, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) lập hồ sơ, xử lý Phạm Văn Hùng (SN 1972, trú tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là người gây ra vụ đổ chất thải trái phép tại sông Hồng.

Theo điều tra, Phạm Văn Hùng làm nghề thu gom dung môi thải đã sơ chế là các chất tẩy rửa trong các khu công nghiệp, nên có quen biết với Triệu Duy Minh (SN 1970, trú tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai). Minh nói có nhu cầu mua dung môi thải để chiết xuất thành các thành phần khác nhau bán ra thị trường. Sau khi thỏa thuận, ngày 12-3, Hùng chở 21 thùng phuy kim loại chứa dung môi thải đến bán cho Minh nhưng Minh trả lại cho Hùng 14 thùng. Sau đó, Hùng mang số thùng phuy này
đổ xuống sông Hồng tại khu vực thuộc địa phận thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì.

Cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp

Ngày 20-3, Công an tỉnh Thanh Hóa, vừa bắt quả tang Nguyễn Ngọc Đính, SN 1963, Trưởng phòng Pháp chế Cục thuế tỉnh Thanh Hóa có hành vi cưỡng đoạt tiền của một doanh nghiệp. Nguyễn Ngọc Đính khai nhận, từ tháng 2-2020, Đính được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ xét duyệt xin miễn thuế của một Công ty TNHH ở huyện Triệu Sơn. Quá trình thẩm định, ông Đính liên tục gọi điện cho T.T.H, Giám đốc Công ty đe dọa về việc hồ sơ của công ty không đủ năng lực, nên sẽ đề nghị tước giấy phép kinh doanh và không được miễn 3,6 tỷ đồng. Sau đó, Đính nói với bà H nếu muốn được giải quyết miễn thuế phải đưa 100 triệu đồng. Sợ bị tước giấy phép kinh doanh, thu hồi đất, nên bà H đưa 100 triệu đồng cho Đính.

Triệt phá sòng bạc

Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của 26 đối tượng. Trước đó, khoảng 17 giờ, ngày 19-3, nhiều trinh sát Phòng PC02, bất ngờ ập vào sòng bạc ở khu vực rừng tràm thuộc tổ 19, khu phố 8A, phường Tân Biên, TP Biên Hòa. Tại hiện trường, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ 26 đối tượng, thu gần 50 triệu đồng, cùng nhiều dụng cụ để phục vụ đánh bạc. Sòng bạc do nhóm có năm đối tượng đứng ra tổ chức, gồm: Dương Văn Tình (41 tuổi), Vũ Giáp Xuân (40 tuổi), Trần Tuấn Vũ (25 tuổi), Phạm Văn Hòa (37 tuổi), Trần Trọng Tài (35 tuổi), tất cả đều cùng ngụ tại phường Tân Biên. Hằng ngày, các đối tượng bố trí xe đưa các con bạc đến điểm hẹn để đánh bạc, bằng hình thức xóc đĩa, rồi thu tiền xâu.

Tội phạm ma túy

Ngày 20-3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công giai đoạn 2 chuyên án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn từ Quảng Trị về Đà Nẵng. Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 19-3, tại ngã tư đường Đinh Liệt - Lê Vĩnh Khanh (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Công an bắt quả tang Lê Thanh Tùng (SN 1983, trú quận Cẩm Lệ) đang nhận 1 kg ma túy đá và hai viên thuốc lắc từ đối tượng Võ Đại Yên (SN 1996, trú tỉnh Thừa Thiên Huế). Khám xét nơi ở của Lê Thanh Tùng, Công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn cao-su (đạn đã lên nòng) và 265 viên thuốc lắc.

* Chiều 20-3, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là Nguyễn Ngọc Sang, SN 1977, tạm trú ở TP Buôn Ma Thuột và Phan Đình Hạnh, SN 1977, trú ở tỉnh Nghệ An. Đây là hai đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy từ tỉnh ngoài vào TP Buôn Ma Thuột. Tại cơ quan công an, Hạnh khai nhận, đã thuê ô-tô để vận chuyển 1 kg ma túy đá từ tỉnh Nghệ An vào TP Buôn Ma Thuột bán cho Sang với giá tiền 380 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thêm ma túy tại nơi ở của Sang và tại nhà bố mẹ của Sang.

Vận chuyển sừng tê giác trái phép

Ngày 20-3, Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thanh Sơn (38 tuổi) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm sau khi Sơn hoàn tất việc cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh cho chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cần Thơ (Cục Hải quan Cần Thơ), phát hiện một kiện hành lý của Sơn có dấu hiệu khả nghi. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ tiến hành kiểm tra phát hiện 11 mẫu sừng động vật là sừng tê giác, có tổng trọng lượng hơn 28,7 kg và lập biên bản vi phạm.

Buôn bán ma túy khối lượng lớn

Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Danh (23 tuổi, quê Đồng Tháp) và Đặng Xuân Hải (60 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi mua bán 50 bánh hê-rô-in, hơn 35 kg ma tuý đá, khay, thuốc lắc… trên địa bàn thành phố; đồng thời bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác là đồng phạm của Hải và Danh. Khám xét nơi ở của Danh và Hải trên đường Thăng Long (phường 4, quận Tân Bình) và căn hộ chung cư Thế kỷ 21 (quận Bình Thạnh), Cảnh sát tìm thấy lượng lớn ma túy. Hiện, các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tạm giữ lái xe chống người thi hành công vụ

Chiều 20-3, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Quốc Huy (SN 1998, ở Hà Nội), làm nghề lái ta-xi, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Phạm Hùng, thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, phát hiện ta-xi do Huy điều khiển có dấu hiệu vi phạm, cho nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Không chấp hành, lái xe này tăng ga lao thẳng vào Tổ công tác khiến Trung úy Vũ Hồng Quân phải nhảy lên nắp ca-pô, bám được vào cần gạt nước. Sau đó, lái xe tiếp tục tăng tốc bỏ chạy đến đoạn đường Khuất Duy Tiến - Tố Hữu, lái xe phải đi chậm lại vì đường đông, Trung úy Vũ Hồng Quân mới nhảy được xuống đất, may mắn không bị thương.