Xác định các đối tượng cưa hạ hàng loạt cây thông rừng phòng hộ

NDO -

Ngày 13-11, cơ quan chức năng huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), gồm công an, kiểm lâm và đơn vị chủ rừng đưa các đối tượng được xác định đã thực hành vi phá rừng tại tiểu khu 132, địa bàn xã Đạ Sar, vào hiện trường để xác nhận các vị trí cưa hạ cây rừng, phục vụ công tác điều tra. 

Đưa đối tượng phá rừng vào hiện trường xác định vị trí đã cưa hạ thông
Đưa đối tượng phá rừng vào hiện trường xác định vị trí đã cưa hạ thông

Theo Công an huyện Lạc Dương, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng khoanh vùng, sàng lọc và bước đầu xác định sáu đối tượng đã thực hiện hành vi phá rừng tại tiểu khu 132, gồm: Cil Phi Criêu Ha Dũng (39 tuổi), Kon Sơ Ha Khuyn (28 tuổi), Kon Sơ Ha Khuynh (26 tuổi), Đơng Gor Ha Bri (26 tuổi), Cil Ha Đan (25 tuổi), đều ngụ xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương và một đối tượng hiện đang lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi phá rừng tại khu vực trên.   
 

Xác định các đối tượng cưa hạ hàng loạt cây thông rừng phòng hộ -0
 Thông bị cưa hạ nằm ngổn ngang giữa rừng

Như báo Nhân Dân điện tử đã thông tin, qua thực tế hiện trường, phát hiện hàng trăm cây rừng tự nhiên, chủ yếu là thông ba lá, tại tiểu khu 132, địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương bị đốn hạ hàng loạt, nằm xếp lớp giữa rừng, nhiều gốc thông vừa bị cưa hạ còn ứa nhựa.

Xác định các đối tượng cưa hạ hàng loạt cây thông rừng phòng hộ -0
 Một gốc thông cổ thụ vừa bị cưa hạ

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo huyện Lạc Dương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan, phối hợp cùng chủ rừng tổ chức kiểm tra hiện trường, xác minh thông tin báo chí phản ánh. Đồng thời, chỉ đạo công an huyện phối hợp Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, UBND xã Đạ Sar vào cuộc điều tra, truy tìm các đối tượng phá rừng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Xác định các đối tượng cưa hạ hàng loạt cây thông rừng phòng hộ -0
Lực lượng chức năng đo kiểm hiện trường vụ việc. 

Theo Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, kết quả kiểm tra bước đầu tại khoảnh 1 và khoảnh 2, tiểu khu 132, có sáu vị trí thuộc đối tượng rừng phòng hộ là rừng tự nhiên bị phá trái phép. Trong đó, tại khoảnh 1, thuộc đất dự án Công ty TNHH thủy điện và du lịch sinh thái Thác Rồng, có năm điểm rừng bị phá, với tổng diện tích hơn 5.560 m2, 56 cây thông ba lá và một cây dẻ bị cưa hạ, lâm sản bị thiệt hại hơn 73,5m3. 

Tại khoảnh 2, có 38 cây thông ba lá, đường kính gốc từ 18 đến 66cm bị cưa hạ, trên diện tích 1.200m2, khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 67,6m3; khu vực rừng đã giao khoán cho tổ ông Ha So Ly quản lý, bảo vệ; thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Lạc Dương điều tra, làm rõ.

Hàng trăm cây thông bị cưa hạ xếp lớp giữa rừng

Khẩn trương điều tra vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn