An ninh - Trật tự

Xả nước thải vượt quá quy chuẩn cho phép

Ngày 20-11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, qua phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Cẩm Giàng, Công an xã Lương Điền kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH quốc tế YIHong Việt Nam có dấu hiệu xả nước thải gây ô nhiễm môi trường.

Tại thời điểm kiểm tra, nước thải do công ty thải qua đường ống thoát nước ra hệ thống thoát nước công cộng bên cạnh quốc lộ 38 có mầu xanh dương bất thường. Lực lượng chức năng đã thu mẫu nước thải sau sản xuất của công ty để phân tích, giám định. Sau khi có kết quả phân tích, Phòng Cảnh sát môi trường hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH quốc tế YIHong Việt Nam về hành vi xả nước thải vượt quá quy chuẩn cho phép, mức phạt 96 triệu đồng và buộc công ty phải khắc phục hậu quả.
 
 Triệt phá ổ nhóm cướp giật tài sản
 
 Ngày 20-11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm cướp giật tài sản, bắt giữ hai đối tượng gồm: Đào Trung Dũng, SN 1981, trú tại Hà Nội và Nguyễn Duy Chính, SN 1980, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc. Theo điều tra, Dũng và Chính lên kế hoạch đi cướp giật tài sản của người đi đường. Tại cơ quan công an, Dũng và Chính khai nhận, đã thực hiện 15 vụ cướp giật tài sản tại các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Số điện thoại cướp được, các đối tượng đều mang bán cho Trần Thị Thúy Hạnh, SN 1973, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
 
 Xe khách chở người quá quy định
 
 Lúc 23 giờ 20 phút ngày 19-11, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (Kon Tum), Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum phát hiện kiểm tra ô-tô khách giường nằm BKS 47B-02.213 của nhà xe Bình Minh chạy tuyến Hòa Bình vào Đắk Lắk, phát hiện số lượng hành khách trên xe là 92 người, chở quá số lượng so với thiết kế của xe chỉ 44 giường. Các hành khách nằm kín lối đi giữa xe, ngồi chen chúc trên giường nằm của xe. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định đối với xe khách nêu trên; đồng thời liên hệ nhà xe khác chở khách tiếp tục hành trình về Đắk Lắk.
 
 Chết chưa rõ nguyên nhân
 
 Chiều 20-11, cơ quan chức năng phong tỏa Trụ sở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Ngô Đức Công, 38 tuổi, cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Tân Lợi. Sáng cùng ngày, anh Công có tới cơ quan làm việc nhưng thấy người mệt mỏi, cho nên mọi người động viên về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, anh Công không về và ở lại cơ quan cả buổi trưa. Đến đầu giờ chiều, khi cán bộ phường tới làm việc thì phát hiện anh Công nằm bất tỉnh ở khu vực trước sân trụ sở của phường, cán bộ phường gọi nhân viên y tế và đưa đi cấp cứu, nhưng anh Công đã chết trước đó.
 
 Triệt phá tụ điểm đá gà
 
 Sáng 20-11, Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đột kích tụ điểm đá gà tại bãi đất trống ở ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Châu Thành, bắt giữ 37 đối tượng đang chơi đá gà ăn tiền, tang vật thu giữ gồm 44 triệu đồng, bốn con gà độ… Công an đã lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Qua xác minh ban đầu, trường gà nêu trên do Lê Hoàng Tâm Em, 44 tuổi, ngụ tại huyện Châu Thành đứng ra tổ chức lấy tiền xâu.
 
 Điều tra vụ chết người
 
 Ngày 20-11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Việt Yên đang điều tra vụ chết người xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ngày 18-11, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo của người nhà anh Phùng Văn Hùng, SN 1992, ở thôn Sy, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, về việc: hồi 21 giờ 45 phút ngày 17-11, quần chúng nhân dân phát hiện anh Hùng nằm bất tỉnh bên cạnh đường gom thuộc địa phận xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên. Sau đó, anh Hùng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, đến 13 giờ ngày 18-11, anh Hùng chết.
 
 Nhập cảnh trái phép
 
 Ngày 20-11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng An Giang), tuần tra, kiểm tra khu vực biên giới thuộc thị xã Tân Châu, đã phát hiện Nguyễn Văn Đại, 38 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu nhập cảnh trái phép từ Cam-pu-chia vào Việt Nam. Đồn Biên phòng đã xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Văn Đại ba triệu đồng về hành vi nhập cảnh trái phép và bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Tân Châu đưa đi cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.