Vô cớ chém người

Ngày 2-6, Trần Văn Tuấn và Đặng Minh Hùng, cùng ngụ TP Châu Đốc, An Giang đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, đầu thú về hành vi vô cớ chém người.

Trước đó, Bùi Văn Vui, 20 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang dùng xe gắn máy chở khách du lịch từ trên núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, xuống núi. Lê Minh Hoàng, Văn Tuấn, Minh Hùng sống bằng nghề chạy xe ôm trên núi Cấm cho rằng anh Vui tranh giành khách cho nên cả ba mang theo hung khí tìm anh Vui gây sự và chém nhiều nhát làm anh Vui bị thương phải nhập viện điều trị.