AN NINH - TRẬT TỰ

Vận chuyển trái phép 25 nghìn khẩu trang y tế

Ngày 12-2, Đồn Biên phòng Thị Hoa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, vào hồi 22 giờ ngày 11-2, tại khu vực mốc 906/1, thuộc xóm Pò Măn, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang (Cao Bằng), Tổ tuần tra của đơn vị phát hiện một nam giới đang điều khiển xe ba bánh chở hàng đi về hướng biên giới.

Khi Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, đối tượng đã bỏ lại hàng hóa, bỏ chạy sang bên kia biên giới. Tại hiện trường, Tổ tuần tra thu giữ tang vật gồm một xe ba bánh và 17 bao tải, bên trong có 25 nghìn chiếc khẩu trang y tế. Theo nhận định của Đồn Biên phòng Thị Hoa, đối tượng đã bỏ trốn đang vận chuyển khẩu trang sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Khởi tố đối tượng dùng súng bắn công an

Chiều 12-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Trần Duy Chinh (SN 1971, ngụ tỉnh Nam Định), để điều tra về các hành vi: giết người; cướp tài sản; tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, Chinh bị công an vây bắt khi cầm vũ khí, Chinh đã cố thủ ở ngôi nhà trên đường Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10. Khi bỏ trốn, bị công an truy bắt, Chinh dùng súng ngắn bắn trả nhiều phát đạn vào lực lượng công an. Sau đó, Chinh cướp mô-tô BKS của công an để chạy trốn.

Triệt phá đường dây Đánh bạc nghìn tỷ đồng

Ngày 12-2, thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên in-tơ-nét. Trước đó, Công an quận Cầu Giấy phát hiện ổ, nhóm đối tượng lợi dụng hoạt động trong trò chơi điện tử (game đế chế - AOE, bóng đá, bóng rổ...) để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược trang mạng trực tuyến PoWgs.com. Hệ thống máy chủ này được đặt ở nước ngoài. Tiến hành điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã tập trung làm rõ và bắt giữ 56 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc thuộc nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Cầm đầu đường dây này là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại tòa nhà Mandarin, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Huấn thành lập công ty, thuê nhân viên kỹ thuật, quản lý và phụ trách các đại lý để đổi tiền ảo cho các game thủ trong cả nước để đánh bạc trên trang web PoWgs.com, tổ chức đại lý cấp 1, cấp 2.

Giải cứu bảy người mắc kẹt trong vụ cháy

Vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 11-2, nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu nhà ở sinh viên, số 68 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An), Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã tới hiện trường để chữa cháy. Mặc dù lửa khói, khí độc bao phủ từ tầng năm đến tầng chín của chung cư, nhưng lực lượng chữa cháy đã cứu được bảy nạn nhân bị mắc kẹt tại tầng tám. Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đâm chết người tại trụ sở Công an phường

Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 11-2, anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1985, hộ khẩu tỉnh Bình Dương), là Đội phó Đội dân phòng phường Đông Hòa, làm nhiệm vụ cùng một số thành viên Đội dân phòng tại trụ sở Công an phường Đông Hòa. Lúc này, Lê Tuấn Anh (SN 1995, hộ khẩu thường trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy chạy vào bên trong trụ sở Công an phường Đông Hòa, rồi dùng dao đem theo đâm trúng vào vùng ngực trái anh Phong. Sau khi gây án, Lê Tuấn Anh lên xe định bỏ chạy, nhưng bị Công an phường Đông Hòa và lực lượng dân phòng bắt giữ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Thủ Đức, nhưng do vết thương nặng, cho nên anh Phong đã chết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Lê Tuấn Anh, để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc (Lạng Sơn)

TTXVN - Sáng 12-2, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này vừa tiến hành khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) Nguyễn Thị Hồng Thu vì liên quan đến những sai phạm về quản lý đất đai trên địa bàn. Quyết định khởi tố được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Cùng với việc khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành khám xét nhà riêng bà Thu tại đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn.

Được giao phụ trách lĩnh vực kinh tế của huyện, trong hai năm 2017 và 2018, bà Thu đã ký nhiều văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng, hợp thức hóa cho các trường hợp vi phạm đất đai.

Liên quan đến những sai phạm về quản lý đất đai tại huyện này, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Nguyễn Thế Tập, SN 1980, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc về hành vi vi phạm quy định trong quản lý đất đai.

Tội phạm ma túy

Lúc 4 giờ 30 phút ngày 12-2, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập phối hợp Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu và Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập làm nhiệm vụ tại khu vực bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn La), đã bắt giữ hai đối tượng gồm: Vàng Thị Ly (SN 2002); Phàng Thị So (SN 2001), cùng trú tại huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Tang vật thu giữ, gồm: ba bánh hê-rô-in, 200 gam hê-rô-in và 200 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, lợi dụng địa hình rừng núi, đêm tối để vận chuyển số ma túy nêu trên từ Lào vào khu vực nội địa của huyện Mộc Châu để giao cho một người chưa rõ lai lịch, địa chỉ và được trả công 20 triệu đồng.

Giả danh cán bộ để lừa đảo

Ngày 12-2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đối tượng Lương Đình Diện, SN 1985, trú tại xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn), bị truy nã về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đã đến Cơ quan điều tra để đầu thú. Trước đó, Lương Đình Diện thông qua nhiều mối quan hệ xã hội đã quen biết các bị hại và tự giới thiệu bản thân đang công tác trong quân đội, có thể xin học tại các trường công an, quân đội. Diện đã lừa đảo được chín bị hại, ước tính số tiền đối tượng chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng.