An ninh - Trật tự

Vận chuyển, tàng trữ trái phép hơn 30 kg ma túy

Ngày 27-11, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển và tàng trữ trái phép hơn 30 kg ma túy.

Trước đó, ngày 26-11, Cục Hải quan tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ Trần Văn Uổl, ngụ huyện Tịnh Biên (An Giang), vận chuyển hơn 10 kg ma túy từ Cam-pu-chia vào biên giới Việt Nam. Từ lời khai của Uổl, chiều tối 26-11, Công an tỉnh, Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh phối hợp khám xét khẩn cấp một kho chứa hàng tọa lạc tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên. Qua đó thu giữ các bịch chứa bột mầu trắng với trọng lượng khoảng 20 kg, qua test nhanh số bột nêu trên đều là ma túy loại kê-ta-min. Vụ án đã được chuyển giao cho Công an tỉnh An Giang xử lý điều tra theo thẩm quyền.
 
 Bắt giữ người trái pháp luật
 
 Ngày 27-11, Công an huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) cho biết, vừa bắt giữ các đối tượng: Vũ Văn Kỷ, SN 1989; Đào Văn Tùng, SN 1990 và Dương Văn Lâm, SN 1992, đều ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật xảy ra tại quán ka-ra-ô-kê Trà My, thuộc xã Đạo Tú, huyện Tam Dương. Trước đó, do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với anh Lê Tuấn Nam, ở TP Vĩnh Yên, Vũ Văn Kỷ cùng Đào Văn Tùng và Dương Văn Lâm đến quán nước ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên thì gặp anh Nam tại đây. Kỷ yêu cầu anh Nam lên xe ô-tô của nhóm Kỷ, rồi các đối tượng đưa anh Nam về quán ka-ra-ô-kê Trà My và nhốt anh Nam vào gian nhà cấp 4. Tại đây, các đối tượng đã dùng súng bắn đạn cao-su, gậy, đòn gánh đánh gây thương tích cho anh Nam. Khi biết thông tin nêu trên, phía gia đình anh Nam đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an.