Ðường dây buôn lậu quy mô lớn

Ngày 1-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSÐT) Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án "Buôn lậu", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) và một số tỉnh, thành phố khác; đồng thời, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án về các tội danh buôn lậu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số các bị can nêu trên, có bị can Lâm Ðình Hưng (Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc), với vai trò cầm đầu đường dây buôn lậu bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu. Bị can Chu Bá Toàn (Phó Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma), bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Kết luận điều tra nêu rõ, các bị can trong vụ án đã móc nối, câu kết với nhau thực hiện hành vi buôn lậu hàng nghìn tấn thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam để bán cho gần 300 khách hàng nhằm trục lợi bất chính. Cơ quan CSÐT Bộ Công an quyết định tách vụ việc hình sự liên quan đến tài liệu điều tra có dấu hiệu việc đưa, nhận hối lộ xảy ra tại các cơ quan chức năng thuộc các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hà Nội để điều tra, xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Lừa đảo xin việc

Ngày 1-4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa kết thúc quá trình giải quyết đơn của anh Trần Quốc Bảo, SN 1973, trú tại huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), tố giác Nguyễn Trọng Tạo, SN 1955, trú tại huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), về hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận tiền để chạy xin việc cho con và cháu của anh Bảo. Cơ quan CSÐT (Phòng PC01) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Tạo, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở của bị can.

Thuốc lá nhập lậu

Ngày 1-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðồng Tháp xác nhận, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 30-3, Tổ công tác của Ðồn Biên phòng Cầu Muống (huyện Hồng Ngự) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, khi đến khu vực ấp 1, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, nhận thấy ô-tô 16 chỗ BKS 66B-00934, do Nguyễn Hoàng Em, SN 1987, trú huyện Hồng Ngự, điều khiển chở Lê Văn Lý, SN 1987, trú cùng địa chỉ nêu trên, có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe ô-tô chở 1.720 gói thuốc lá ngoại. Bước đầu, đối tượng Lê Văn Lý khai số hàng lậu nêu trên Lý mua của một người ở Cam-pu-chia rồi chở đi TP Hồng Ngự bán kiếm lời. Ðồn Biên phòng Cầu Muống đã chuyển giao người, phương tiện và tang vật cho Công an huyện Hồng Ngự xử lý.