Tuyên phạt “Khá Bảnh” 10 năm 6 tháng tù giam

NDO -

NDĐT - Sáng 13-11, Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Bá Khá (tức “Khá Bảnh”), sinh năm 1993, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và các đồng phạm về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ Luật hình sự và “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ Luật hình sự.

Tuyên phạt “Khá Bảnh” 10 năm 6 tháng tù giam

Các bị cáo khác, gồm: Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1987, trú tại khu phố Trung Hòa, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bị xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản điều 322 Bộ Luật hình sự; Nguyễn Hữu Hội, sinh năm 1989, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bị xét xử về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b Điều 321 Bộ Luật hình sự; Trịnh Hữu Qúy, sinh năm 1992, thôn Hương Vân, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Ngô Lương An, sinh năm 1985, trú tại thôn Giới Tế, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Trọng Công, sinh năm 1992, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bị xét xử về “Tội đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ Luật hình sự.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Ngô Bá Khá 10 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” và nộp ngân sách nhà nước 30 triệu đồng; Nguyễn Hữu Hội 8 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” nộp ngân sách nhà nước 30 triệu đồng; Nguyễn Văn Quang năm năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, nộp ngân sách 20 triệu đồng; Trịnh Hữu Qúy 12 tháng về “Tội đánh bạc” và nộp ngân sách nhà nước 10 triệu đồng; Ngô Lương An 20 tháng tù về “Tội đánh bạc” và nộp phạt 10 triệu đồng; Nguyễn Trọng Công 15 tháng tù về “Tội đánh bạc” và nộp phạt 10 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, lợi dụng việc mở thưởng kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4-2019, Ngô Bá Khá đã có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề, ăn tiền với những người chơi lô đề trong 44 ngày, với tổng số tiền đánh bạc là hơn 4,6 tỷ đồng, thu lời bất chính số tiền hơn 280 triệu đồng. Nguyễn Văn Quang đã có hành vi giúp sức cho Khá với hành vi trực tiếp ghi số lô, số đề của người chơi, sau đó chuyển lại bảng cáp lô, đề cho Khá để hưởng phần trăm chênh lệch số tiền thu lời bất chính hơn 56 triệu đồng. Nguyễn Hữu Hội có hành vi giúp sức cho Khá trong việc tính bảng cáp lô đề do Khá chuyển cho để xác định thắng thua và được Khá trả tiền công 300 nghìn đồng/ngày. Ngoài ra, Khá có hành vi trực tiếp đánh bạc với Nguyễn Hữu Hội, Ngô Lương An, Trịnh Hữu Qúy, Nguyễn Trọng Công với hình thức ghi số lô, số đề ăn tiền.

Cụ thể, Khá đã đánh bạc với Hội trong bốn ngày với tổng số tiền đánh bạc hơn 167 triệu đồng. Khá đánh bạc với Quý trong 13 ngày với tổng số tiền gần 39 triệu đồng, trong đó có hai ngày với số tiền đánh bạc hơn năm triệu đồng (tổng số tiền đánh bạc trong hai ngày là 12,5 triệu đồng). Khá đã đánh bạc với An trong 24 ngày với tổng số tiền đánh bạc hơn 367 triệu đồng, trong đó có 22 ngày số tiền đánh bạc hơn năm triệu đồng (tổng số tiền đánh bạc trong 22 ngày là gần 358 triệu đồng). Khá đã đánh bạc với Công trong ba ngày với tổng số tiền đánh bạc hơn 51 triệu đồng, trong đó có 22 ngày đánh bạc số tiền năm triệu đồng (tổng số tiền đánh bạc trong hai ngày là hơn 50 triệu đồng).

Theo thông tin trước đó, đối tượng Ngô Bá Khá nổi lên mạng xã hội với các video clip có nội dung bạo lực, trái với thuần phong mỹ tục, với gần hai triệu lượt người theo dõi. Trước đó, đối tượng Khá Bảnh có nhân thân xấu, từng bị đưa vào trại giáo dưỡng và có nhiều tiền án, tiền sự.