Tuyên án tử hình hai bị cáo vận chuyển hơn 39kg ma túy

NDO -

Ngày 1-4, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử An Ngọc Hà, 36 tuổi, ngụ huyện Lý Nhân, Hà Nam và Nguyễn Đức Tài, 21 tuổi, ngụ huyện Kiến Thụy, Hải Phòng cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án Hà và Tài mức án tử hình.

Phạm nhân An Ngọc Hà.
Phạm nhân An Ngọc Hà.

Theo cáo trạng, sáng 8-5-2020, Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực bờ sông Bình Di đoạn qua ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, đã phát hiện An Ngọc Hà, Nguyễn Đức Tài (ngụ huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) và Ngao (không rõ họ tên, địa chỉ) từ Campuchia đi trên xuồng nhỏ qua sông Bình Di nhập cảnh phép vào biên giới Việt Nam.

Ba đối tượng này đều mang theo các bọc nilon màu đen có biểu hiện nghi vấn liên quan vận chuyển ma túy trái phép nên Tổ công tác tiếp cận kiểm tra. Qua theo dõi, Hà, Tài, Ngáo đã gọi hai xe gắn máy chở cả ba đến khu vực cây xăng ấp Tân Khánh rồi sau đó, cả ba cùng lên xe ô-tô BKS 67A-050.67 đi xã Quốc Thái, huyện An Phú.

Đến khu vực Đồng Ky thuộc xã Quốc Thái, cả ba để lại các bọc nilon màu đen, xuống xe bỏ chạy. Tổ công tác truy bắt được Hà, Tài, còn Ngao bỏ trốn.

Tiến hành kiểm tra xe ô-tô BKS 67A-050.67, phát hiện sáu bịch nilon màu đen bên trong đựng 40 bọc nilon chứa tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng hơn 39kg. Hà và Tài khai nhận, đây là số ma túy vận chuyển thuê cho Ngao từ Campuchia đến TP Hồ Chí Minh để hưởng tiền công. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội, thu giữ tang vật để xử lý.

Tuyên án tử hình hai bị cáo vận chuyển hơn 39kg ma túy -0
 Phạm nhân Nguyễn Đức Tài.

Quá trình điều tra cho thấy, năm 2019, Hà thường chở khách tử TP Hồ Chí Minh đi các cửa khẩu biên giới gồm Mộc Bài, Tho Mo (Tây Ninh) sang Campuchia đánh bạc và quen biết với Ngao tại Casino W ở Campuchia; còn Tài quen biết với Ngao thông qua giới thiệu của Hiếu (chưa rõ địa chỉ).

Ngày 7-5-2020, Ngao liên lạc gặp Hà và Tài rủ sang Campuchia làm việc cho Ngao và hứa hẹn trả công Hà 50 triệu đồng, trả công Tài 15 triệu đồng và cả hai đồng ý. Ngao thuê xe ô-tô chở Hà, Tài từ TP Hồ Chí Minh đến khu vực biên giới huyện An Phú, An Giang xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Ngày 8-5, Ngao cùng một người đàn ông mang theo sáu bịch nilon, bên trong có chứa nhiều ma túy đưa cho Hà, Tài mỗi người giữ hai bịch, Ngao giữ hai bịch. Sau đó, người đàn ông này thuê xe ô-tô chở cả ba đến khu vực biên giới để nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng xác minh các đối tượng dùng xe gắn máy và xe ô-tô chở Hà, Tài, Ngáo đều là chở thuê và không biết các đối tượng này mang theo ma túy.