Tuyên án tử hình đối với 11 bị cáo phạm tội mua bán, vận chuyển ma túy

NDO -

NDĐT- Sau ba ngày xét xử từ ngày 25 đến chiều ngày 27-11, Hội đồng xét xử tòa án Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên án 11 án tử hình và một án chung thân, về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2018, các bị cáo Vi Văn Thế (SN 1971), trú tại khu đô thị Phú Lộc IV, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn cấu kết với 11 bị cáo khác, gồm: Hoàng Văn Sông (SN 1957); Vi Văn Sấn (SN 1981); Lộc Văn Ngan (SN 1976); Hoàng Văn Phóng (SN 1972); Lưu Tuấn Hưng (SN 1974); Hoàng Văn Ỳ (SN 1977); Hoàng Văn Pó (SN 1977); Hoàng Văn Hun (SN 1990); Lăng Văn Thượng (SN 1971), đều trú tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn); Mã Văn Khánh (SN 1977), trú tại huyện Văn Quan, (Lạng Sơn) và Quách Thị Xiệp (SN 1962), trú tại huyện Mộc Châu, Sơn La, đã cấu kết hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Các bị cáo đã tham gia mua bán, vận chuyển, vận chuyển hơn 1.700 bánh ma túy, với tổng trọng lượng hơn 600 kg từ Việt Nam sang Trung Quốc để hưởng lợi...

Trong đường dây này, Vi Văn Thế đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, đã nhiều lần thực hiện mua bán trót lọt 350 bánh heroin, tổng khối lượng 112 kg. Bị cáo Lộc Văn Ngan đã sáu lần thực hiện hành vi mua bán, tổng cộng 124 bánh heroin, tổng khối lượng gần 40,2 kg; Quách Thị Xiệp đã bốn lần thực hiện hành vi mua bán, tổng cộng 247 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 79 kg…

Với hành vi phạm tội của các bị cáo Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt mức án cao nhất tử hình đối với 11 bị cáo gồm: Vi Văn Thế; Hoàng Văn Sông; Vi Văn Sấn; Lộc Văn Ngan; Hoàng Văn Phóng; Hoàng Văn Ỳ; Hoàng Văn Pó; Hoàng Văn Hun; Lăng Văn Thượng; Mã Văn Khánh và Quách Thị Xiệp.

Bị cáo Lưu Tuấn Hưng bị tuyên án tù chung thân.