An ninh - Trật tự

Tử hình đối tượng gây ra vụ thảm sát

Ngày 12-12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội giết người.

Theo cáo trạng truy tố, do có mâu thuẫn về đất đai, Đông cầm dao sang nhà em trai mình là Nguyễn Văn Hải (ở gần nhà Đông), với mục đích chém người. Đông đã giết chết bốn người, gồm: ông Nguyễn Văn Hải, bà Doãn Thị Việt (vợ của ông Hải), chị Nguyễn Thị Bắc (con gái ông Hải), cháu Nguyễn Đỗ H.M (SN 2018, cháu của ông Hải) và gây thương tích nặng cho chị Đỗ Thị Hồng Nhung (con dâu ông Hải).

Tội phạm ma túy

Sáng 12-12, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp lực lượng hải quan và quản lý thị trường Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Quý (SN 1993, ở tỉnh Nghệ An) đi trên chiếc xe khách BKS Lào 4555, chạy tuyến Viêng Chăn - Hà Nội, vận chuyển gần 10 nghìn viên ma túy từ Lào vào Việt Nam. Vũ Văn Quý khai nhận, vận chuyển số ma túy nêu trên để giao cho một đối tượng người Nghệ An. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 11-12, Tổ công tác Đại đội 1 Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn huyện Hoài Đức, khi đến quốc lộ 32, đoạn thuộc thôn Cao Trung, xã Đức Giang, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành dừng xe để kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong chiếc túi mà nam thanh niên đeo trước ngực có hai túi ni-lông chứa chất ma túy. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Hoài Đức để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Hoàng Viết Thắng (SN 1999, trú tại Hà Nội).