Vụ giang hồ vây xe ô-tô chở công an tại Đồng Nai

Truy tố giám đốc doanh nghiệp thêm tội trốn thuế

NDO -

NDĐT- Liên quan đến vụ nhóm giang hồ vây xe ô-tô chở công an tại Đồng Nai, Viện KSND TP Biên Hòa vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương về tội trốn thuế, với số tiền gần năm tỷ đồng.

Nguyễn Tấn Lương bị truy tố thêm tội trốn thuế.
Nguyễn Tấn Lương bị truy tố thêm tội trốn thuế.

Lương chính là người đã gọi nhóm giang hồ đến vây xe ô-tô chở công an trên đường Đặng Văn Trơn, vào tháng 6-2019.

Quá trình điều tra vụ gây rối trật tự công cộng, Công an TP Biên Hòa xác định, Nguyễn Tấn Lương và Ngô Đình Giang, còn gọi là Giang "36" cầm đầu. Ngoài ra, Lương là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương, chuyên hoạt động lĩnh vực xây dựng có nhiều thủ đoạn trốn thuế.

Từ năm 2012 đến 2018, Công ty TNHH Phú Gia Lương đã ký 20 hợp đồng xây dựng công trình trụ sở làm việc, trường học, đường giao thông ở các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ... Trong quá trình thi công các công trình này, Công ty TNHH Phú Gia Lương không lập hóa đơn bán hàng, hoặc lập với giá trị thấp hơn nhiều so giá trị thực của công trình, nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền gần năm tỷ đồng.

Trước đó, ngày 18-5, TAND TP Biên Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Lương bốn năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, Ngô Đình Giang, còn gọi là Giang “36” và ba đàn em khác cũng lĩnh án về tội gây rối trật tự công cộng.

* Khám xét nơi làm việc của giám đốc liên quan vụ gây mất ANTT tại Đồng Nai

* Khởi tố “Giang 36” cùng hai đàn em gây rối trật tự công cộng

* Khởi tố giám đốc doanh nghiệp gây rối trật tự tại Đồng Nai

* Mở rộng điều tra trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản

* Triệu tập đối tượng liên quan vụ giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai

* Khởi tố giám đốc doanh nghiệp gây rối trật tự tại Đồng Nai

* Nhóm giang hồ bao vây xe chở công an ở Đồng Nai lãnh án