Truy nã đối tượng giết người

Ngày 12-8, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1984, trú tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về tội giết người.

Theo điều tra, sau khi dự sinh nhật tại một quán bar trên phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhóm của Đức tiếp tục rủ nhau đi hát. Khi đứng chờ xe để di chuyển, nhóm của Đức bị một nhóm khác cầm theo dao, kiếm tiến công. Trong lúc hỗn chiến, Đức dùng dao đâm một nhát vào lưng anh N. Sau đó, nhóm của Đức tiếp tục đi hát. Khi nghe tin anh N. đã chết, Đức bỏ trốn.

Phạt tù đối tượng hiếp dâm trẻ em

Ngày 12-8, Tòa án nhân dân tỉnh Đác Lắc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Quách Văn Long, 18 tuổi, trú tại xã Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc) 13 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngoài ra, Tòa buộc bị cáo Long phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 132 triệu đồng. Theo cáo trạng, trong quá trình sinh sống ở địa phương, Long thấy cháu H.Y, 12 tuổi, hàng xóm thường xuyên ở nhà một mình cho nên đã nhiều lần sang đe dọa, hiếp dâm cháu Y. Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Long đều đe dọa khiến cháu Y sợ hãi không dám nói với ai. Đến cuối tháng 11-2018, gia đình phát hiện cháu Y có thai cho nên trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận đã bốn lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Y.

Tội phạm ma túy

Chiều 12-8, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11-8, Công an huyện đã bắt giữ Lộc Văn Ỏn (SN 1983, trú huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) cùng tang vật gồm hơn 9 nghìn viên ma túy tổng hợp; 55,75 gam hê-rô-in; 47,5 gam ma túy đá; một khẩu súng, cùng nhiều viên đạn. Quá trình bắt giữ, đối tượng Ỏn sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khống chế thành công.

Vận chuyển hàng lậu số lượng lớn

Ngày 12-8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt một vụ vận chuyển hàng điện máy nhập lậu số lượng lớn. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 11-8, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Cục Quản lý thị trường Quảng Bình phối hợp Tổ cảnh sát giao thông, kiểm tra xe ô-tô tải BKS 60C-035.53 do Nguyễn Trung Kiên (SN 1987, trú huyện An Lão, tỉnh Bình Định) điều khiển theo hướng từ nam ra bắc, có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng phát hiện 244 dàn nóng điều hòa, 269 giàn lạnh điều hòa, tám máy rửa bát, sáu máy lọc không khí các loại, đều do nước ngoài sản xuất và đã qua sử dụng. Lái xe không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp số hàng nêu trên. Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã lập hồ sơ xử lý vụ việc.