Truy bắt nhóm đối tượng chặt hạ rừng thông trái phép

NDO -

NDĐT - Qua tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng chức năng TP Đà Lạt (Lâm Đồng), phát hiện nhóm đối tượng cưa hạ rừng thông trái phép. Nhiều đối tượng đã trốn khỏi hiện trường, hiện cơ quan chức năng tiếp tục truy bắt, điều tra, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng tạm giữ đối tượng Thông (áo đen) cùng tang vật, làm rõ vụ việc.
Lực lượng chức năng tạm giữ đối tượng Thông (áo đen) cùng tang vật, làm rõ vụ việc.

Trước đó, rạng sáng 5-4, lực lượng tuần tra bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng Lâm Viên, TP Đà Lạt, phát hiện nhóm người đang cưa hạ thông trái phép tại khoảnh 9, tiểu khu 267A, phường 3, TP Đà Lạt. Lợi dụng trời tối, nhóm người này đã thoát khỏi hiện trường.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Hoàng Minh Thông (SN 1994, ngụ tỉnh Khánh Hòa) đang ở trong căn chòi gần đó. Qua đấu tranh, bước đầu Thông khai nhận, đi cùng người anh là Dương Tấn Phước. Phước chính là người thuê bốn người khác (chưa rõ danh tính) cưa hạ rừng thông và xẻ gỗ trái phép ngay tại hiện trường để dựng nhà ở chăm sóc vườn.

Tại hiện trường, sáu cây thông đường kính từ 40 đến 60cm đã bị cưa hạ. Trong đó, bốn cây thông đã cắt khúc và xẻ thành tấm, với số lượng khoảng 60 tấm, dài 3m, dày 3cm.

Lực lượng chức năng TP Đà Lạt tạm giữ đối tượng Thông cùng tang vật, gồm: bốn cưa máy cầm tay, năm xe máy, ba điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan. Đồng thời, yêu cầu đối tượng Phước đến trình diện và tiếp tục truy bắt các đối tượng đã bỏ trốn, điều tra, làm rõ vụ phá rừng trái pháp luật.

Truy bắt nhóm đối tượng chặt hạ rừng thông trái phép ảnh 1

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường.